View Single Post
Old 09-22-2025   #2
Gibbs
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
Gibbs's Avatar
 
Join Date: Jan 2005
Posts: 38,517
Thanks: 31,210
Thanked 22,937 Times in 10,869 Posts
Mentioned: 165 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 832 Post(s)
Rep Power: 89
Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11
Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11
Default

Thanh Hóa bị “hốt trọn ổ” một phát nghe như cơn bão cấp 12, thế là dư luận lập tức hỏi: đây có phải màn PK giữa phe ông Tổng và phe ông Thủ tướng không, nhất là khi tướng Tô Anh Dũng—người Hưng Yên—vừa về làm Giám đốc Công an xứ Thanh được… ba tháng đã mở đại sự kiện? Xứ Thanh vốn là “vườn ươm” của nhóm lợi ích mới, nên cú cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Đỗ Trọng Hưng (Phó Ban Tổ chức Trung ương) bị ví như chiêu “cắt vòi bạch tuộc”. Hành trình của ông Hưng khá textbook: vào Trung ương ngày 30/1/2021, đầu 9/2024 được điều sang Phó Ban Tổ chức; hành lang đồn đoán là cơ cấu lên Bộ Chính trị. Nếu không vướng điều tra, con đường “đúng quy trình” là trọn một nhiệm kỳ Trung ương rồi hẵng lên.

Trớ trêu thay, cùng thời điểm lại có hai ca “tăng tốc”: Lương Tam Quang và Nguyễn Duy Ngọc được đẩy vào Bộ Chính trị khi chưa tròn một nhiệm kỳ Trung ương—phe Hưng Yên bị mắng “phá lệ”, còn phe xứ Thanh bị gọi là “giữ luật mà bị phạt thẻ vàng”. Kết luận rút ra: công bằng chính trị đôi khi giống luật bắt việt vị—tùy góc camera.

Cặp đối đầu Tô Lâm – Phạm Minh Chính thì xưa nay “kẻ tám lạng người nửa cân”: cùng lớn lên ở Bộ Công an, cùng vào Trung ương một đợt, chuẩn bị giành suất Thứ trưởng thường trực thì 2012 ông Chính bẻ lái rời Bộ Công an, đi Quảng Ninh làm Bí thư rồi bật về trung ương, ngồi bệ phóng Phó Ban Tổ chức, sau đó lên Bộ Chính trị và làm Trưởng Ban Tổ chức thay Tô Huy Rứa; cùng lúc ông Tô Lâm cũng vào Bộ Chính trị.


Cú rẽ ấy giúp ông Chính né một trận tay đôi, nhưng cũng chỉ trì hoãn “boss cuối”. Đến nay, ván cờ lại mở: phe Thanh Hóa mất hàng loạt “quân chủ lực” trên đường ra Trung ương, thiệt hại nặng như đội bóng rút mất nửa hàng tiền vệ; dẫu vậy, ông Chính vẫn chơi phong cách “im lặng build đội hình”: ít nói, nhiều xếp quân, khiến ông Tổng khó ngủ ngon—bởi không ai hiểu độ lì lợm của ông Chính hơn ông Tô Lâm.


Vụ AIC khui từ 2022 đến giờ vẫn chưa thành “đòn kết liễu”, nên chuyển hướng đánh vào hệ sinh thái xứ Thanh xem có gãy khung không. Kịch bản tiếp theo? Hoặc phe Tổng “đóng trận” kịp trước Đại hội, hoặc phe Thủ tướng dựng lại cầu nối, biến thiệt hại thành cơ hội thương lượng. Tạm thời, ghế nóng vẫn sôi như nồi lẩu, VAR chưa thổi còi, và bắp rang thì cứ để gần tay—vì ở giải đấu này, hôm nay bạn là luật sư của “quy trình”, mai biết đâu thành chuyên gia “phá lệ nhanh”.
__________________
Gibbs_is_offline   Reply With Quote
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.11635 seconds with 10 queries