Khi 15 trẻ em vô tội đang đi học bị bắn chết thì quốc hội mỹ có truy điệu và phủ cờ cho sự "hy sinh" không ?
Khi 1 người ủng hộ "chết vì luật súng" bị súng bắn chết thì là "hy sinh".
Quốc hội mỹ chả học được gì cả mà chỉ LỢI DỤNG những cái chết vì súng để làm SHOW cho dân mỹ coi rồi ngày hôm sau có vụ bắn chết khác nhưng nhân vật không đủ NÓNG để có show.
- bạo lực súng đạn hoc đường
- bạo lực súng đạn thương xá
- bạo lực súng đan đường phố
- bạo lực súng đan tham gia nhạc hội
- bạo lực súng đạn chính trị
- bạo lực súng đạn gia đình
Tại sao người ta tung hô khóc lóc 1 cái chết chính trị mà không đau lòng cho hàng trăm hàng ngàn những bạo lực khác xảy ra khắp nơi.
Quote:
Several singers have been shot, including Christina Grimmie, who was fatally shot in 2016 after a concert in Orlando. Other notable incidents include the killing of Sam Cooke in 1964, Marvin Gaye in 1984, John Lennon in 1980, Selena in 1995, and most recently, Jadaarnell Thomas, who was shot in Dallas in 2024.
Một số ca sĩ đã bị bắn, bao gồm Christina Grimmie, người đã bị bắn chết vào năm 2016 sau một buổi hòa nhạc ở Orlando. Những vụ việc đáng chú ý khác bao gồm vụ giết Sam Cooke năm 1964, Marvin Gaye năm 1984, John Lennon năm 1980, Selena năm 1995, và gần đây nhất là Jadaarnell Thomas, người bị bắn ở Dallas năm 2024.
|
Câu hỏi là "dân mỹ sẽ sống với bạo lực súng đạn bao lâu nữa?"