Trong chiến thắng lớn cho Trump, Tòa Phúc thẩm đã lật ngược lệnh chặn của Thẩm phán đối với việc DHS chấm dứt Chương trình Tạm tha thời Biden cho 500.000 người di cư
Một tòa phúc thẩm liên bang vào thứ sáu đã lật ngược lệnh cấm của tòa án cấp dưới đối với động thái của DHS nhằm thu hồi tư cách pháp lý tạm thời đối với hàng trăm nghìn người di cư từ Cuba, Haiti, Nicaragua và Venezuela.
Đầu năm nay, một thẩm phán liên bang tại Massachusetts đã chặn lệnh hủy bỏ hàng loạt chương trình ân xá thời Biden của Tổng thống Trump, chương trình đã thu hút hàng trăm nghìn người di cư.
Thẩm phán liên bang Indira Talwani tại Boston, người được Obama bổ nhiệm, trước đây cho biết quyết định hủy bỏ chương trình ân xá của Trump là do sai sót về mặt pháp lý.
Vào cuối tháng 5, Tòa án Tối cao Hoa Kỳ đã phán quyết rằng Tổng thống Trump được phép thu hồi tư cách pháp lý của hàng trăm nghìn người di cư tại Hoa Kỳ theo chương trình ân xá của Biden.
Vào thứ sáu, Tòa Phúc thẩm vòng một đã nhất trí lật ngược phán quyết của tòa án cấp dưới.
Hội đồng ba thẩm phán bao gồm: Gelpi (Biden), Montecalvo (Biden), Kayatta (Obama).
Bloomberg Law đưa tin :
Việc Bộ An ninh Nội địa chấm dứt biện pháp bảo vệ tạm thời đối với nửa triệu người di cư được ân xá đã vượt qua thử thách của tòa phúc thẩm liên bang, củng cố cơ sở pháp lý cho những nỗ lực của chính quyền Trump nhằm vào các chương trình ân xá nhân đạo.
Các nguyên đơn thách thức việc thu hồi lệnh ân xá cho những người di cư từ Cuba, Haiti, Nicaragua và Venezuela đã không đưa ra bằng chứng rõ ràng cho thấy động thái này là tùy tiện và thất thường, Tòa Phúc thẩm Hoa Kỳ tại Vòng một đã ra phán quyết vào thứ sáu khi đảo ngược phán quyết của tòa án cấp dưới.
Tòa án Tối cao Hoa Kỳ đã cho phép chính phủ tiến hành thu hồi các khoản trợ cấp tạm tha CHNV, chấp thuận yêu cầu khẩn cấp của DHS về việc bỏ qua lệnh của tòa án quận ngăn chặn việc trục xuất những người nhập cư này trong khi vụ kiện đang diễn ra.
Cơ quan này đã có động thái giải thể một loạt các chương trình nhân đạo tạm thời, ngừng tái định cư người tị nạn, hạn chế tị nạn và đình chỉ việc nhập cảnh thông qua một số con đường tạm tha ngoài quy trình CHNV. Cơ quan này cũng tìm cách xóa bỏ cứu trợ nhân đạo cho hàng trăm nghìn người nhập cư tại Hoa Kỳ, một phần trong chương trình trục xuất hàng loạt của Tổng thống Donald Trump, bao gồm nhiều người Haiti, Nicaragua và Venezuela được bảo vệ bởi Quy chế Bảo vệ Tạm thời.