
Giữa tháng 8/2025 nhóm "Nepo Kid" (Chú Nhóc Nepo) đăng tải trên mạng xã hội những thông tin liên quan đến cuộc sống xa hoa của gia đình các quan chức chính quyền, trong khi đó dân chúng Nepal đang vật lộn với cuộc sống kinh tế đầy khó khăn. Những thông tin trên nhanh chóng lan rộng khắp nước.
Tuần trước chính phủ Nepal liền ra lệnh cấm (chặn) 26 nền tảng mạng xã hội bao gồm Facebook, Instagram, Whatapps...
Lý do cấm đoán đưa ra là: "Ngăn chặn những thành phần thế lực thù địch lợi dụng quyền tự do dân chủ đăng các tin giả mạo để phá hoại tình đoàn kết quốc gia và xâm phạm lợi ích nhà nước".
Quyết định trên gặp phải sự phản đối mạnh mẽ từ người dân Nepal, họ cáo buộc chính phủ đang tước đoạt quyền tự do ngôn luận của nhân dân. Vào thứ Hai vừa qua hàng trăm ngàn người dân Nepal xuống đường biểu tình nhiều nơi, Chính phủ Nepal lúc đầu ban bố thiết quân luật, điều động quân đội trấn áp làm thiệt mạng hơn 20 người. Cuộc biểu tình lan rộng, vượt phá hàng rào quân đội và cảnh sát, bao vây tòa nhà Quốc hội tại thủ đô Kathmandu. Không chịu nổi áp lực chính phủ đã phải rút lại các lệnh cấm mạng xã hội nói trên.
Tuy nhiên mọi sự đã quá trễ, hôm qua dân chúng Nepal tiếp tục biểu tình, đốt cháy trụ sở Đảng Cấp Tiến Nepal, thủ tướng KP Oli thông báo xin từ chức.
(KP Oli là lãnh đạo Đảng Cộng Sản Nepal liên minh với Đảng Cấp Tiến Nepal thành lập chính phủ sau cuộc bầu cử 2024).
Từ ngày hôm qua tới sáng hôm nay người biểu tình đã đốt thiêu rụi Tòa nhà Quốc hội Nepal, đốt cháy tư dinh của Thủ tướng KP Oli và xông vào tấn công nhà cửa nhiều quan chức chính quyền. Thành phần cầm quyền của Nepal một số đã bị thiệt mạng, một số bị thương, một số đang tháo chạy.
Theo báo chí quốc tế loan tin thì Chính phủ Liên Minh của Đảng Cộng Sản Nepal đã hoàn toàn sụp đổ.
Nepal là quốc gia thuộc vùng Nam Á, có 29,6 triệu dân, nằm giữa Trung Quốc và Ấn Độ.
Vũ Việt