Ừ , thời đó luật pháp Mỹ có đầy đủ , nhưng họ không có làm căng như bây giờ ,ngay cả chạy xe không bao hiểm đầy đường, không thẳt dây an toàn đôi khi còn bỏ qua , thậm chí bị ticket ở tiểu bang này chạy sang thành phố khác sống họ cũng không biết , bởi thời đó không có đầy đủ công nghệ IT nên tưởng là dễ ăn ở Mỹ ,còn bây giờ ở đâu cũng chết , nhất là tội ăn cắp dù bạn qua Mỹ bao lâu không cần biết ,mà trong thời gian chờ nhập quốc tịch Mỹ mà phạm tội thì gần như 99% bị loại , chỉ 1% có tiền lo luật sư giỏi và xóa toàn vết bẩn thì họa may được yên bình
|