
Giữa lúc hạ tầng giao thông công cộng còn đầy ngổn ngang, chính quyền thành phố Hà Nội vừa công bố kế hoạch cấm toàn bộ xe gắn máy chạy bằng xăng, dầu tại khu vực “vành đai một” từ ngày 1 Tháng Bảy, 2026. Quyết định được giới chức mô tả là bước đi cần thiết để “phát triển đô thị văn minh,” nhưng lại vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội trên mạng xã hội.
Chủ tịch thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu đầy quyết đoán: “Nếu không quyết tâm cấm xe gắn máy chạy bằng xăng thì không biết khi nào Hà Nội mới phát triển đô thị văn minh, sạch đẹp như các nước trên thế giới.” Vâng ạ, cấm xe là sạch, còn ngập lụt, ổ gà, bụi mịn, rác thối, kẹt xe thì vẫn để... giữ bản sắc? Đây là phát ngôn cho “đã miệng” nhưng thiếu suy nghĩ. Ngoài ra còn một nguy cơ mà gìới lãnh đạo Hà Nộ u mê không nghĩ đến là Thủ đô Hà Nội là một thành phố vốn thường xảy ta tệ nạn ngập lụt. Nếu chỉ đi xe máy bằng điện thì xe điện sẽ dễ chết máy chưa tính người dùng xe máy điện sẽ bị điện giật đưa đến tử vong.
Đây là một chủ trương thì “sáng”, nhưng thực tế thì… tắt điện. Việc chuyển sang phương tiện xanh, giảm ô nhiễm là điều nên làm. Nhưng vấn đề là hạ tầng giao thông công cộng ở Hà Nội còn quá yếu kém, xe buýt chưa phủ kín, tàu điện thì như trò đùa với vài ba tuyến lẻ loi, còn hệ thống đường sá thì vẫn "ổ voi" chồng "ổ gà". Nói cách khác, muốn cấm cá đi dưới nước, thì phải làm xong cái… cầu trước đã. Xe máy chạy bằng điện liệu có “ăn nên làm ra” không. Nhiều người lo ngại việc xe điện dễ hỏng khi ngập nước, trong khi Hà Nội cứ mưa là thành… sông. Chưa kể, nếu hạ tầng điện không ổn định, chuyện sạc xe, cháy nổ, hay nguy cơ điện giật khi di chuyển qua vùng ngập lụt là không hề viển vông.
Việc cấm xe xăng nghe thì văn minh, nhưng nếu lấy cái “bánh vẽ” đô thị xanh mà bắt người dân chịu thiệt, thì chính quyền chẳng khác nào "dọn nhà bằng cách… đập luôn cái nhà cũ khi chưa có nhà mới". Nếu thực sự lãnh đạo muốn làm việc tử tế, Hà Nội phải đầu tư giao thông công cộng đủ mạnh. Đảm bảo an toàn xe điện trong điều kiện đô thị thực tế hiện tại và lắng nghe người dân, thay vì phát biểu cho… đã miệng.
Lão Thất