
Vàng, BTC xưa giờ không có quản lý gì mà dân vẫn mua giữ, lời lỗ tự chịu. Giờ thấy tăng thơm quá nên chính quyền bày ra vấn đề lừa đảo abc gì đó để tự ra luật "quản lý" nhằm cắn bớt phần.
Mới đây báo chí trong nước đưa tin, Bộ Công an đề nghị bắt buộc ghi số sê-ri vàng miếng vào chứng từ giao dịch vàng. Theo đó, Bộ Công an cho rằng cần bổ sung các quy định quản lý chặt chẽ số sê-ri vàng miếng, bắt buộc ghi nhận thông tin số sê-ri tại chứng từ trong các hoạt động giao dịch vàng.
Mua bán vàng không có số serial đồng nghĩa với việc mua bán vàng lậu, bị tịch thu và bỏ tù. Sau này khả năng Bộ Công an sẽ ra luật ai cầm vàng giả là tội đặc biệt nghiêm trọng gây nguy hiểm cho xã hội, còn thế nào là vàng giả thì cứ vàng không có serial, không đóng thuế vàng hàng năm giống thuế đất là giả tất.
Những tưởng mảng này do Bộ Tài chính quản lý thế nhưng từ ngày Tô Lâm lên toàn thấy Bộ Công an đề nghị. Bộ này mà đề xuất đề nghị gì thì có đến 99% được thông qua. Cứ đà này, Bộ Công an quyết tâm hướng tới mỗi người dân Việt là một Nguyễn Thị Năm 4.0.
HN