
Từ ngày 1/7/2025, mỗi Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố có thể nhận phụ cấp lên đến 14.040.000 đồng/tháng. Bạn không đọc nhầm đâu, một người không phải công chức, không cần thi tuyển, cũng không có nhiệm kỳ rõ ràng, nhưng lại nhận được 6 lần mức lương cơ sở, chỉ vì họ “được dân tín nhiệm” kiểu.. tổ chức giới thiệu, tổ chức quyết định.
Cả nước có khoảng 40.000 tổ dân phố/thôn, mỗi tháng số tiền chi cho những người đứng đầu sẽ chạm mốc 560 tỷ đồng, tương đường 6.700 tỷ mỗi năm.
Nhưng vì sao họ lại hưởng mức lương cao như thế? Có phải để “khuyến khích, động viên lực lượng cơ sở”? Xin thưa, thực chất hành động này chính là cách tạo thêm ghế - đúng người, đúng chỗ, đúng quan hệ; là cách trợ cấp lòng trung thành, vì Trưởng thôn là mắt xích cực kỳ quan trọng để “quản dân” từ gốc; là cú tát vào mặt những người đang ăn lương kỹ sư, bác sĩ, giáo viên,... sau nhiều năm cống hiến vẫn chưa chạm được mốc 14 triệu đồng/tháng.
Thời kỳ “phân quyền ngầm” đã mở ra. Giờ đây, thôn có quyền như xã, tổ dân phố có quyền như phường. Và đây chính là nơi quyền lực không cần biên chế, chỉ cần phụ cấp.
LinhLinh