View Single Post
Old 06-21-2025   #4
Gibbs
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
Gibbs's Avatar
 
Join Date: Jan 2005
Posts: 38,507
Thanks: 31,202
Thanked 22,934 Times in 10,867 Posts
Mentioned: 165 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 832 Post(s)
Rep Power: 89
Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11
Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11
Default

Cuộc chiến Israel và Iran phơi bày sự phá sản uy tín hòa giải của Putin và Tập Cận Bình.
Cuộc xung đột đang leo thang giữa Israel và Iran không chỉ là một cuộc đối đầu khu vực, mà còn là phép thử lớn đối với những thế lực từng tự nhận là trung gian hòa giải toàn cầu đặc biệt là Nga và Trung Quốc.
Tuy nhiên, thực tế địa chính trị ngày nay cho thấy cả hai nhà lãnh đạo Vladimir Putin và Tập Cận Bình đều đã mất hoàn toàn credibility (uy tín) để đứng ra làm trung gian cho bất kỳ tiến trình hòa bình nào.
Với Nga, uy tín quốc tế đã sụp đổ từ ngày đầu tiên Moscow xâm lược Ukraine vào tháng 2/2022. Trong khi thế giới lên án hành động xâm lược trắng trợn một quốc gia có chủ quyền, thì chính quyền Putin vẫn tiếp tục chiến tranh, giết hại dân thường, và phá hủy hạ tầng dân sinh. Một quốc gia đang tiến hành chiến tranh xâm lược, lại vi phạm luật pháp quốc tế, không thể nào còn đủ tư cách đạo đức để nói đến hai chữ “hòa bình”.
Còn Trung Quốc, dưới sự lãnh đạo của Tập Cận Bình, không ngừng gia tăng hành động gây hấn trên Biển Đông, quấy nhiễu tàu dân sự, xây dựng trái phép đảo nhân tạo, và đe dọa chủ quyền của các quốc gia như Philippines, Việt Nam, Malaysia...
Những hành động này đã khiến cộng đồng quốc tế đặc biệt là các nước trong khu vực châu Á Thái Bình Dương càng ngày càng nghi ngờ thiện chí thật sự của Bắc Kinh. Khi một nước vừa gây rối, vừa đòi làm "trung gian hòa giải", thì điều đó không khác gì "vừa đá bóng, vừa thổi còi".
Trong bối cảnh hiện tại, khi Israel và Iran đang ở bên bờ vực chiến tranh toàn diện, không một bên liên quan nào xem Nga hay Trung Quốc là nhân tố trung lập đáng tin cậy.
Sự im lặng hoặc tuyên bố mơ hồ từ Moscow và Bắc Kinh chỉ càng làm lộ rõ thực trạng hai cường quốc này không còn là trọng tài quốc tế, mà chỉ là những bên có lợi ích riêng và thiếu hẳn uy tín đạo đức lẫn chiến lược.
Cuộc chiến này, một lần nữa, đang tái định hình trật tự thế giới và cũng vạch trần rõ ràng ai là người thực sự có thể nói đến hòa bình, và ai chỉ là kẻ lợi dụng từ “hòa bình” như một công cụ tuyên truyền rỗng tuếch.
__________________
Gibbs_is_offline   Reply With Quote
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.10110 seconds with 10 queries