Ngày 13-6, Tòa án NDCC Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm xét đơn kháng cáo của 11 bị cáo trong vụ “chuyến bay giải cứu”, giai đoạn 2.
Nhờ 11 bị cáo thành khẩn nhận tội, nộp lại tiền nhận hối lộ, tích cực hoạt động từ thiện xã hội, gia đình có hoàn cảnh khó khăn và lập công chuộc tội . Sau 1 ngày xét xử, VKS đã đề nghị giảm án cho tất cả các bị cáo trong vụ án có kháng cáo.
“Chuyến bay giải cứu” là một vụ án mất nhân tính, cán bộ cấu kết với doanh nghiệp kinh doanh trên nỗi đau của người dân khiến dân mất hết lòng tin. Trong khi hàng ngàn công dân Việt Nam mắc kẹt ở nước ngoài vì dịch bệnh, cứ tưởng được Chính phủ giải cứu nhưng họ lại phải bỏ số tiền lớn để mua vé về nước, còn doanh nghiệp thì trục lợi hàng chục tỷ đồng mỗi chuyến bay.
Đáng lẽ những cán bộ nhận hối lộ trong vụ án này phải bị xử phạt thật nặng để răn đe thì Đảng lại giảm án để “giải cứu”. Những hành khách là người bị mất tiền trong vụ án cũng không được bồi thường một đồng nào.
Với cán bộ thì xử rất nhân văn, còn với dân chỉ thấy tăng phạt thật nặng, thật là công bằng.
Cô Ba
__________________
|