XƯA CHẠY BIÊN CHẾ, NAY CHẠY NGHỈ VIỆC!
Tinh gọn với mục đích là giảm chi thường xuyên, nhưng thực tế cho cán bộ nghỉ vẫn phải vừa phải trả một cục lại vẫn trả lương hàng tháng, thế thì sao mà giảm được chi thường xuyên. Khác gì tát bùn sang ao?
Mới đây, gần 1.200 cán bộ, công chức, viên chức ở Hải Dương xin nghỉ hưu trước tuổi, thôi việc theo chính sách mới. Hồ sơ đang được thẩm định để giải quyết đúng quy định.
Được nghỉ hưu trước tuổi, vừa không phải làm việc, vẫn được hưởng 100% lương hưu (không thiếu xu nào), lại được chính quyền "bù lỗ" cho tận mấy tỷ thì cán bộ nào chả muốn chuồn. Ở lại làm việc dù có "cá kiếm" thêm một món, nhưng không may số đen, không phải đầu lại phải tai, dính chưởng, vào lò thì mất cả chì lẫn chài.
1.200 cán bộ xin nghỉ lại mất 1.200 tỷ tiền thuế của dân để trợ cấp cho cán bộ, cả nước tính chắc cả trăm ngàn tỷ trợ cấp. Cùng là người lao động, cũng theo luật lao động mà lại có sự khác biệt. Không thực hiện trợ cấp theo luật mà các tỉnh thành lại thi nhau rút ruột ngân sách chia cho nhau. Dân nuôi báo cô bao năm giờ về lại được ôm mớ tiền.
HN
__________________
|