Cựu đại úy công an Lê Chí Thành đã chính thức mãn án tù sau 4 năm bị giam giữ với hai bản án liên tiếp do các tòa án Việt Nam tuyên. Tổng cộng, ông bị tuyên 5 năm tù giam với hai tội danh: “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” và “Chống người thi hành công vụ”.
Trước khi bị bắt, ông Lê Chí Thành từng là cán bộ trại giam Thủ Đức (Z30D) và bị tước danh hiệu công an vào tháng 7/2020. Từ đó, ông sử dụng mạng xã hội như YouTube và Facebook để đăng tải các video tố cáo tiêu cực trong ngành công an và tố giác sai phạm của lãnh đạo trong hệ thống tư pháp. Các tài khoản mạng xã hội của ông từng thu hút hơn 400.000 người theo dõi, trở thành một trong những tiếng nói gây chú ý nhất về vấn đề minh bạch và chống tham nhũng từ bên trong ngành công an.
Bản án gần nhất được tuyên vào ngày 22/6/2022 bởi một tòa án cấp huyện ở tỉnh Bình Thuận, kết án ông 3 năm tù. Trước đó, vào tháng 1/2022, ông đã bị Tòa án TP.HCM tuyên phạt 2 năm tù với cáo buộc “chống người thi hành công vụ” liên quan đến vụ việc xảy ra giữa tháng 4/2021, khi cảnh sát giao thông thu giữ xe của ông với cáo buộc không xuất trình được giấy tờ hợp lệ.
Trong phiên tòa này, ông Thành lên tiếng tố cáo mình bị tra tấn, ép cung trong trại giam, nhưng bị thẩm phán ngắt lời, không cho tiếp tục trình bày.
__________________
|