PHẢI GIẢI QUYẾT KHÓ KHĂN CỦA DOANH NGHIỆP TRONG HAI TUẦN
Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nói như vậy tại cuộc Tọa đàm với doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp để thực hiện hiệu quả Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân hôm 31/5 tại Hà Nội.
Tại đây, nhiều lãnh đạo doanh nghiệp đã chia sẻ thách thức của họ và những gì họ cần chính phủ làm.
Chẳng hạn, ông Nguyễn Quốc Hiệp, Chủ tịch Hiệp hội Nhà thầu xây dựng Việt Nam, nói: “Nghị quyết 68 yêu cầu doanh nghiệp là đối tượng phục vụ thay vì đối tượng quản lý. Đây là vấn đề doanh nghiệp đều rất tâm đắc. Tuy nhiên thay đổi 4 chữ đó trong văn bản thực hiện như thế nào là một cuộc cách mạng về tư duy, nhận thức đối với công chức của chúng ta hiện nay.”
Ông Trần Đình Long, Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát góp ý ‘’trong tất cả các nghị quyết của Chính phủ phải có tỉ lệ rõ ràng và được đưa vào văn bản cụ thể.’’
‘’Tôi mạnh dạn đề nghị là tất cả các dự án đầu tư công, ví dụ như là đường cao tốc, tỉ lệ phải là 70% hàng sản xuất trong nước. Đấy là điều kiện kiên quyết,’’ ông Long nói tại tọa đàm.
Sau khi lắng nghe ý kiến đóng góp của các doanh nghiệp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đưa ra một số nhiệm vụ, giải pháp cho chính phủ, các bộ ngành, lãnh đạo các địa phương, trong đó có việc giải quyết những vướng mắc của doanh nghiệp trong 2 tuần.
"Được hay không được thì phải nói, giải quyết đến đâu thông báo đến đấy chứ không chỉ trong nội bộ, cứ ỉm đi là không được,’’ ông Chính nói.
"Các doanh nghiệp kiến nghị thì phải giải quyết trong 2 tuần, nhưng chúng ta cũng phải thường xuyên đổi mới, xem doanh nghiệp cần gì, vướng gì thì tích cực, chủ động giải quyết", ông nói thêm.
Ông cũng đề nghị Đảng, Nhà nước, các cơ quan có trách nhiệm liên quan phải bảo đảm tiếp cận bình đẳng về vốn, tài nguyên, đất đai, nguồn nhân lực, pháp lý, quyền tự do kinh doanh, bình đẳng, quyền tài sản của doanh nghiệp.
__________________
|