View Single Post
Old 3 Weeks Ago   #6
Gibbs
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
Gibbs's Avatar
 
Join Date: Nov 2006
Posts: 33,673
Thanks: 29,171
Thanked 19,570 Times in 8,953 Posts
Mentioned: 162 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 795 Post(s)
Rep Power: 81
Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11
Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11
Default

CÔNG NHÂN GỬI GẮM QUỐC HỘI VỀ LƯƠNG VÀ NHÀ Ở XÃ HỘI
"Dù chỉ đơn giản như thế nhưng là cả một ước mơ của chúng tôi, bởi một thực tế rất phũ phàng là tiền lương không tăng nhưng giá nhà, giá tiêu dùng tăng liên tục, nên chỉ là một mong muốn bình thường cũng mãi chỉ là mơ ước. Nhưng với mức thu nhập trên dưới 10 triệu đồng mỗi tháng, chúng tôi phải lo toan đủ mọi khó khăn từ tiền ăn, tiền học cho con, tiền phí, tiền thuê nhà…".
Đại biểu Nguyễn Hoàng Bảo Trân (Bình Dương) chia sẻ những lời gửi gắm của người lao động gửi đến Quốc hội vào sáng 24/5, khi thảo luận ở hội trường về dự thảo nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội.
Bà Trân nói rằng mình “xin thay lời cho hàng triệu người lao động thu nhập thấp, những người đang ngày đêm làm việc trong các khu công nghiệp, khu chế xuất lớn của cả nước”, theo tường thuật của báo Tuổi Trẻ.
Theo đại biểu Trân, việc được tiếp cận một căn nhà hay nhà ở xã hội là một điều ngoài tầm với vì giá nhà dù là nhà ở xã hội vẫn nằm quá xa khả năng của người lao động, và “nhiều người đăng ký nhưng phải từ bỏ vì không đủ điều kiện".
Bà Trân kiến nghị Quốc hội bổ sung cơ chế thiết thực như trợ giá, bù giá từ ngân sách nhà nước hoặc quỹ nhà ở quốc gia, đảm bảo giá nhà thuê tương ứng thu nhập người lao động, đồng thời đảm bảo công khai, minh bạch khi xét duyệt để người lao động có cơ hôi công bằng tiếp cận nhà ở xã hội.
Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết Chính phủ đã có đề án "đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030".
Tuy nhiên trong 5 năm qua, cả nước mới có 679 dự án, trong đó hoàn thành 108 dự án với 73.000 căn, tương đương 15% mục tiêu.
Riêng năm 2025, chỉ tiêu đặt ra là 100.000 căn nhưng đến nay mới được 15.600 căn hoàn thành, còn 19.492 căn khởi công.
Nguyên nhân, theo ông Minh, là do vướng mắc ở thế chế, chính sách, quy trình, thủ tục.
__________________
Gibbs_is_offline   Reply With Quote
 
Page generated in 0.04390 seconds with 9 queries