R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
Join Date: Nov 2006
Posts: 33,675
Thanks: 29,174
Thanked 19,572 Times in 8,955 Posts
Mentioned: 162 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 795 Post(s)
Rep Power: 81
|
Sáp nhập từ 63 tỉnh xuống 34 và 10.035 xã xuống còn 3.321 được tuyên bố là nhằm tiết kiệm khoảng 190.500 tỷ đồng chi lương và các dịch vụ hành chính từ năm 2026–2030. Thông tin này được Bộ Nội vụ của chính phủ CSVN công bố tại phiên họp chính phủ tuần qua về việc sắp xếp đơn vị hành chính và xây dựng mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
Cụ thể, việc sáp nhập sẽ giảm số đơn vị hành chính cấp tỉnh từ 63 xuống 34, gồm 6 thành phố trực thuộc trung ương: Hà Nội, Hải Phòng, Huế, Đà Nẵng, TP.HCM, Cần Thơ và 28 tỉnh còn lại: Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lạng Sơn, Cao Bằng, Tuyên Quang, Lào Cai, Thái Nguyên, Phú Thọ, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Đồng Nai, Tây Ninh, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Cà Mau, An Giang.
Số đơn vị hành chính cấp xã giảm từ 10.035 xuống còn 3.321, gồm 2.636 xã, 672 phường, 13 đặc khu — với 3.193 xã, phường mới hình thành và chỉ 128 xã, phường giữ nguyên. Tổng cộng giảm 6.714 đơn vị, tức hơn 66,9%.
Về nhân sự, cấp tỉnh giảm biên chế 18.449 người, còn khoảng 91.784 người. Ở cấp xã, sẽ bố trí khoảng 199.000 người, giảm hơn 110.000 người. Hơn 120.000 người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã sẽ phải nghỉ việc. Tổng cộng, số biên chế giảm là hơn 128.000 người.
Để “hỗ trợ” những người bị cắt giảm, ngân sách dự kiến chi khoảng 128.400 tỷ đồng:
• 22.139 tỷ đồng cho 18.449 cán bộ, công chức cấp tỉnh (bình quân 1,2 tỷ/người)
• 99.700 tỷ đồng cho cấp xã
• 6.600 tỷ đồng đóng BHXH cho người nghỉ hưu sớm
Tổng tiền tiết kiệm dự kiến sau 5 năm (2026–2030) là 190.500 tỷ đồng, gồm gần 27.700 tỷ từ cấp tỉnh, 128.800 tỷ từ cấp xã, và 34.000 tỷ từ giảm người không chuyên trách.
Nghe thì “to tát”, nhưng nếu so với số tài sản tham nhũng khổng lồ mà các “quan tham” đã bòn rút thì số tiền tiết kiệm đó chẳng khác nào… muối bỏ biển!
Sự thật đằng sau chính sách “thu gọn tỉnh thành và xã ấp” không phải để tiết kiệm ngân sách, mà là để củng cố quyền lực cho liên minh Tô Lâm Hưng Yên + Nguyễn Tấn Dũng.
Càng thu hẹp cơ cấu lãnh thổ, càng dễ kiểm soát. Trong 34 tỉnh, nếu phe Lâm + Dũng nắm chắc 25–30 tỉnh, thì hoàn toàn có thể thao túng mọi quyết định lớn. Còn lại vài tỉnh “đèo heo hút gió” thì cứ để cho phe Nghệ An + Quân đội (Chính + Cường) gọi là “phần chia lợi nhuận”, để yên tâm khỏi nổi loạn.
Sự thật của cái gọi là “tinh gọn cơ chế” chính là: VÌ QUYỀN CHỨ KHÔNG PHẢI VÌ TIỀN.
Bởi vì khi quyền lực đã nằm trong tay, thì tiền bạc chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ như… con thỏ.
Lão Thất
__________________
|