Trong bài phát biểu 30/4 tại Sài G̣n, TBT Tô Lâm nhắc lại khẩu hiệu Hoà Hợp Hoà Giải (HHHG). Đây không phải là điều mới – từ 1945 đến nay, ĐCSVN đă nhiều lần lợi dụng khẩu hiệu này để duy tŕ độc quyền.
Sau 2/9/1945, họ loại bỏ các thành phần không Cộng sản trong Chính phủ Liên Hiệp.
Sau 30/4/1975, họ giải tán Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam.
Hiện nay, họ tiếp tục đàn áp người bất đồng chính kiến, giam giữ TNLT.
Muốn thực sự HHHG, ĐCSVN cần:
Chấp nhận tự do ngôn luận, đa nguyên đa đảng.
Chấm dứt đàn áp và thả mọi TNLT.
Trả lại sự thật lịch sử: VNCH không "bán nước" mà chống xâm lược từ miền Bắc.
Chỉ khi người dân có quyền chọn lựa và tham gia việc nước, VN mới có thể thoát lệ thuộc Trung Quốc và phát triển bền vững.
Nguyễn Văn Lợi
__________________
|