Trump về khả năng suy thoái: 'Bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra'
Trump cho biết ông "chịu trách nhiệm về mọi thứ", đồng thời nói thêm rằng "thuế quan sẽ giúp chúng ta giàu có. Chúng ta sẽ trở thành một quốc gia rất giàu có".
Nhưng những lo ngại về tác động của thuế quan đã khiến ngày càng nhiều người Mỹ lo lắng về khả năng suy thoái.
Vào tháng 4, JPMorgan cho biết khả năng xảy ra suy thoái là 60%, tăng từ 40%. Goldman Sachs cho biết khả năng xảy ra suy thoái là 45%.
"Mọi thứ đều ổn", Trump nói với Welker. "Đây là giai đoạn chuyển tiếp. Tôi nghĩ chúng ta sẽ làm rất tốt".
Trump nói thêm rằng ông không lo lắng về suy thoái. Nhưng khi được hỏi liệu ông có nghĩ rằng suy thoái có thể xảy ra không, ông nói, "Bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra".
Welker hỏi Trump về việc giá hàng hóa tăng do thuế quan. Trump cho biết người tiêu dùng có thể cần mua ít hàng hóa hơn.
“Tôi không nghĩ rằng một bé gái xinh đẹp cần phải có… 30 con búp bê. Tôi nghĩ rằng chúng có thể có ba hoặc bốn con búp bê vì những gì chúng ta đang làm với Trung Quốc thật không thể tin được”, Trump nói.
Trong bối cảnh cuộc chiến đang diễn ra với nền kinh tế, Trump đã nhiều lần chỉ trích Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell vì không hạ lãi suất đủ nhanh. Gần đây, ông gọi Powell là “kẻ thua cuộc lớn” và “việc sa thải không thể đến sớm hơn được”.
Những bình luận này khiến một số người tự hỏi liệu Trump có cố gắng sa thải Powell trước khi nhiệm kỳ của chủ tịch Fed kết thúc vào năm 2026 hay không. Trump đã nói rằng ông “không có ý định sa thải” Powell.
Trong cuộc phỏng vấn với Welker, Trump nhắc lại rằng ông sẽ không sa thải Powell, nói rằng ông sẽ “thay đổi ông ấy rất nhanh chóng”.
Powell đã nói rằng luật pháp không cho phép tổng thống cách chức chủ tịch Fed. Hầu hết các học giả pháp lý đều đồng ý với Powell về quan điểm này, ngoại trừ những trường hợp đặc biệt, chẳng hạn như hành vi bất hợp pháp.
|