️ Trung Quốc bắt tay châu Âu, né cơn bão thuế từ ông Trump
Ngày 24/4, Chủ tịch Tập Cận Bình mở lời hòa hoãn với Liên minh châu Âu (EU)
Định vị Trung Quốc là đối tác ổn định hơn trong khi ông Trump thì cứ… đổi ý xoành xoạch
Trong bối cảnh Mỹ tăng thuế với hàng Trung Quốc,
Bắc Kinh đang tìm cách mở rộng thị trường sang châu Âu
Dự kiến gỡ bỏ lệnh trừng phạt với nhiều nghị sĩ EU để xoa dịu quan hệ
Các lãnh đạo EU sẽ bay sang Bắc Kinh vào tháng 7 để dự hội nghị thượng đỉnh
Một số nguồn cho biết có thể đàm phán lại Hiệp định Đầu tư Trung – EU đã bị hủy phút chót năm 2021
Châu Âu cũng đang cân nhắc áp giá sàn với xe điện Trung Quốc, thay vì thuế 45,3% từng áp năm ngoái
Nếu làm được, sẽ giải tỏa căng thẳng thương mại song phương
Trước đó, Trung Quốc từng đáp trả bằng thuế với rượu cognac Pháp
Giờ cũng lùi thời hạn áp dụng, tạm hạ nhiệt
Tại Triển lãm Ô tô Thượng Hải tuần này, doanh nghiệp Trung Quốc giới thiệu hàng loạt kế hoạch mở rộng sang châu Âu
Trong khi đó, các lãnh đạo EU kêu gọi hợp tác thực tế hơn
Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez vừa sang gặp ông Tập,
bỏ ngoài tai cảnh báo từ Mỹ, kêu gọi tăng cường hợp tác Trung – EU
- Trung Quốc có thể chuyển 1/3 hàng bị đánh thuế ở Mỹ sang châu Âu
- Điều đó có thể khiến thặng dư thương mại Trung – EU tăng tới 420 tỷ USD
Tóm lại
Trung Quốc đang tranh thủ lúc ông Trump gây khó dễ để làm hòa với EU
EU cũng muốn giảm rủi ro nhưng không muốn cắt quan hệ với Mỹ
Hội nghị tháng 7 tới ở Bắc Kinh sẽ là phép thử lớn cho ngoại giao tay ba
__________________
|