“ÂN HUỆ” CHO NGƯỜI VIỆT Ở HẢI NGOẠI?
Chiều 31/3, Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về chính sách miễn thị thực đơn phương và chính sách ưu đãi thị thực với một số đối tượng. Trong cuộc họp, thường trực Chính phủ cho rằng cần xem xét theo hướng tạo điều kiện thuận lợi cho người Việt Nam ở nước ngoài có nguyện vọng trở lại quốc tịch Việt Nam như một “đặc ân”.
Đúng là cuộc họp mang tính chất tấu hài bậc nhất của chính phủ Việt. Trong khi hàng ngàn người dân mỗi ngày phải tìm mọi cách để trốn chạy khỏi đất nước nghèo đói và đầy rẫy bất công, bệnh tật này, thì không biết Việt kiều nào lại dại dột muốn quay về nữa. Cầm hộ chiếu Việt Nam trên tay, ra nước ngoài mới biết được sự nhục nhã và bị khinh thường cỡ nào, giờ được nhập tịch nước khác rồi mà chính phủ Việt còn muốn tạo điều kiện quay về thì có trải thảm, cử chủ tịch nước qua đưa đón cũng xin phép từ chối thẳng chứ Chính cứ ngồi đó mà hão huyền.
Chưa kể đám con cháu, thân nhân của đám lãnh đạo cũng đang ở bên trời Âu và các quốc gia dân chủ khác, có đứa nào muốn về lại không? Đến khổ với độ "ngáo" của Chính và lãnh đạo CSVN thật, khi thì "cột điện ở Mỹ có chân cũng sẽ chạy về Việt Nam", khi lại muốn "tạo điều kiện thuận lợi cho người có nguyện vọng trở lại quốc tịch Việt". Hài thế này đi làm lãnh đạo thật phí phạm.
Linh Linh
__________________
|