View Single Post
Old 03-31-2025   #6
Gibbs
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
Gibbs's Avatar
 
Join Date: Jan 2005
Posts: 38,544
Thanks: 31,219
Thanked 22,949 Times in 10,878 Posts
Mentioned: 165 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 832 Post(s)
Rep Power: 89
Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11
Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11
Default

TOÀ NHÀ BỊ SẬP SAU TRẬN ĐỘNG ĐẤT TẠI BANGKOK, THÁI LAN LÀ DO NHÀ THẦU TRUNG QUỐC THI CÔNG.
Toà nhà cao 30 tầng của Cơ quan quan Kiểm toán Thái Lan đã bị đổ sập hoàn toàn sau trận động đất xảy ra ngày 28/3/2025 là do một công ty con thuộc Tổng công ty Kỹ thuật Đường sắt Trung Quốc (CREC) làm tổng thầu thi công.
Điều đáng nói là công trình này mới cất nóc, chưa đầy tải nhưng đã bị đổ sập trong khi các toà nhà cao tầng còn đó vẫn đứng vững. Theo một số nguồn tin thì sắt xây dựng toà nhà này được đưa từ Trung Quốc sang. Bản tin của chính CREC đưa tin về việc đã hoàn thiện phần chính toà nhà này ngày 31/3/2024 trên Wechat đã bị xoá ngay sau khi có tin về trận động đất.
Theo tiêu chuẩn của Thái Lan thì các toà nhà cao tầng phải chịu được động đất mạnh 8 độ richter, nhưng trận động đất này mạnh 7,7 độ richter tại Myanmar, cách Bangkok gần 600 km, thấp hơn tiêu chuẩn trên nhưng toà nhà vẫn bị sập.
Đến nay đã có ít nhất 8 người thiệt mạng, hàng trăm người bị thương và mất tích sau vụ sập toà nhà này. Tuy biết rằng đây là một tại nạn do thiên tai, nhưng với các thông tin trên, cũng phải đặt câu hỏi, thanh tra về toàn bộ chất lượng của công trình này, nhất là công trình lại do nhà thầu Trung Quốc thi công.
Tại Việt Nam, CREC cũng chính là nhà thầu thi công đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông gây đội vốn và chậm tiến độ thi công rất tai tiếng. Tổng công ty Kỹ thuật Đường sắt Trung Quốc còn đang muốn tham gia vào các dự án hạ tầng giao thông lớn như đường sắt Lào Cai – Hà Nội - Hải Phòng, đường sắt cao tốc Bắc – Nam.
Không biết chính quyền Việt Nam đã thấy tởn sau vụ đường sắt Cát Linh – Hà Đông hay chưa, nay lại thêm vụ này nữa, mà chính quyền lại cho Trung Quốc xây dựng nữa thì đến ngày xảy ra hậu quả thì quan chức nào chịu trách nhiệm trước nhân dân đây?
Gia Minh
__________________
Gibbs_is_offline   Reply With Quote
The Following 2 Users Say Thank You to Gibbs For This Useful Post:
8thui (03-31-2025), Vietnamese (03-31-2025)
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.11890 seconds with 10 queries