Việc thành lập chính phủ liên minh ở Đức đã thông qua những vấn đề khó khăn nhất.
Từ tối thứ năm cho đến khi mặt trời mọc vào sáng thứ sáu, các nhà lãnh đạo của CDU, CSU, SPD và Grünen đã ngồi lại với nhau và đạt được thỏa thuận quan trọng để có thể tiếp tục thành lập chính phủ liên minh.
- Grünen đồng ý bỏ phiếu cho CDU và SPD để các chính sách được quốc hội thông qua (cần 2/3 số phiếu ở Quốc hội để được phép sửa đổi luật Cơ Bản).
- Sau một đêm mất ngủ, nằm vạ không chịu 50 tỷ euro thì bây giờ đảng Xanh đã đòi được 100 tỷ, cho Quỹ Khí hậu và Chuyển đổi. Quỹ này tài trợ cho việc mở rộng cơ sở hạ tầng năng lượng như mạng lưới truyền tải và hỗ trợ chuyển đổi hệ thống sưởi ấm. 100 tỷ là số tiền nợ khổng lồ - khổng lồ - mà con cháu người Đức sẽ phải è cổ ra trả dần cho những giấc mơ về tương lai.
- Luật Cơ Bản sẽ được thay đổi để các khoản chi tiêu quốc phòng được phép vượt quá một phần trăm ngân sách liên bang và khoản tiền dành cho an ninh của nước Đức sẽ được chi mà không bị giới hạn. Lý do: Nước Đức cần sẵn sàng phòng thủ và độc lập với Hoa Kỳ.
- Ngay sau khi các sửa đổi đối với Luật cơ bản được thông qua, Thủ tướng Olaf Scholz sẽ giải ngân 3 tỷ euro đã hứa trước đây để hỗ trợ cho Ukraine.
*
Sẽ không có chuyện kiểm phiếu lại.
Đảng BSW đã thất bại trong vụ kiện đòi kiểm phiếu lại. Trong kết quả chính thức vừa được công bố, liên minh Sahra Wagenknecht vẫn không đủ phiếu để có thể được 5%. Ở mức sát nút 4,98%, BSW còn thiếu 9.500 phiếu để đạt được con số 5% cho tấm vé vào Quốc hội.
BSW đã đệ đơn kiện lên Tòa án Hiến pháp Liên bang tại Karlsruhe, đòi kiểm phiếu lại, nhưng đã bị tòa án từ chối.
BSW tách từ đảng Linke ra, là đảng có gốc cộng sản, mang tư tưởng chống Mỹ thân Nga. Hiện nay đảng Linke với thắng lợi vẻ vang trong kỳ bầu cử (8,8%) họ có được 64 ghế trong Quốc hội. Nếu đảng cánh tả cực đoan này có thêm vây cánh là BSW, thì CDU không cách gì làm việc nổi.
*
Lưu Thủy Hương đưa tin
__________________
|