Tại báo cáo đánh giá tác động chính sách, siêu Bộ cho biết, tình trạng lộ, mua bán dữ liệu cá nhân hiện nay diễn ra phổ biến, công khai và ngày càng phức tạp. Cụ thể, công ty VNG đã để lộ hơn 163 triệu tài khoản khách hàng, còn công ty Thế giới di động và Điện máy xanh để lộ hơn 5 triệu email và hàng chục nghìn thông tin thẻ thanh toán.
Lộ thông tin suốt bao lâu nay mà giờ tuyên giáo mới lên bài, mất bò mới lo làm chuồng. Mấy vụ lộ thông tin khách hàng ở Việt Nam thấy quá nhẹ nhàng, chỉ ồn ào 1-2 bài báo xong là lại đâu vào đấy bởi đến nay vẫn chưa có luật gì nặng về vấn đề này. Còn việc vô tình để lộ hay cố tình bán data thì chỉ người trong cuộc mới biết rõ. Mấy năm trở lại đây, việc liên tục thay đổi, tích hợp, xác minh căn cước công dân, thẻ ngân hàng, bằng lái… đã khiến tình trạng người dân bị lừa đảo ngày càng tăng chóng mặt với số lượng tiền rất lớn. Vừa qua, TAND cấp cao TPHCM tung danh sách nạn nhân trái phiếu vụ Trương Mỹ Lan mấy chục nghìn khách hàng với đầy đủ họ tên, địa chỉ, số điện thoại. Ngay hôm sau do phát hiện bị hớ nên đã sửa lại, ẩn số điện thoại khách hàng đi nhưng chắc chắn rằng đã bị download rất nhiều từ trước đó.
Ở xứ thiên đường này thì lộ hay bán cũng như nhau. Tất cả cũng chỉ vì tiền. Rồi cuối cùng có ai đi tù không mới là điều mà người dân quan tâm.
Hạnh Nhân
__________________
|