Sáng ngày 3/3/2025, hơn 3.000 công nhân đang làm việc tại Công ty TNHH giày Adiana Việt Nam đóng tại xã Xuân Phú, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa đã đồng loạt đình công đòi tăng lương và yêu cầu các quyền lợi cho người lao động.
Nhưng báo chí đưa tin thì cố tình đánh tráo khái niệm gọi là “ngưng việc tập thể”, chứ không dám nói là đình công.
Những sự việc tương tự như này, đều là do công nhân không được trả lương hoặc trả lương thấp , đi đòi quyền lợi trong vô vọng. Trong khi công đoàn chưa bao giờ đòi quyền lợi và đứng về phía người lao động. Hiện nay, công đoàn tại Việt Nam vẫn chưa được độc lập, chính quyền cố tình chây ỳ không thông qua chính sách, hứa hẹn với quốc tế nhiều lần nhưng đều không thực hiện.
Còn vai trò của chính quyền thì hoàn toàn không có tác dụng. Mà chỉ theo dõi coi công nhân có “đi quá giới hạn” hay không để xử lý, chứ không điều tra xem các công ty có trả quyền lợi đúng và đủ cho người lao động hay không?
Công nhân, theo chủ nghĩa cộng sản Marx-Lenin là tầng lớp lãnh đạo cách mạng. Nhưng chính họ lại đang gạt ra bên lề, cuộc sống khốn khó không được quan tâm. Và lời hứa hẹn về một công đoàn độc lập, đại diện và đấu tranh thực sự cho công nhân thì mãi còn xa vời.
Gia Minh
__________________
|