Quote:
Originally Posted by hutr10
Tổng thống Ukrain dung cảm hơn những nghi si cộng hoà ,mặc dù đất nước đang bị ở thế thua nhưng vẫn mạnh dạng lớn tiến với Trump ,điều này sẽ làm Trump rất tức giận và thế nào cũng tìm cách triệt lại Tổng thống Ukrain .Trump sức mấy care về nhan dân Ukrain ,chẳng qua lúc chạy đua Tổng thống đã lỡ hùng hồn tuyen bố trong vòng 24 tiếng sẽ giải quyết được chiến tranh ở Ukrain ,nhưng không được ,vừa sợ Putin ( chắc nắm yếu điểm gì của Trump )không dám làm Putin mất lòng nên bây giờ quay ra đang áp Tổng thống Ukrain ,nhưng kẹt quá bởi gặp Zelensky cũng cứng cưa, nên bây giờ gọi là tức học máu...
|
Tôi luôn tự hỏi tại sao người Việt cho đến bây giờ luôn trách cứ Mỹ đã bỏ rơi VNCH trước đây 50 năm, nhưng bây giờ lại quay ra khen ngợi quyết định “sỉ nhục” Ucraine của Trump? Như vậy họ có tự mâu thuẫn với chính mình không? Vì đâu? phải chăng vì đụng chạm tới quyền lợi cá nhân (vì họ bây giờ là dân Mỹ)? Nếu chúng ta thực sự đau sót cho một quá khứ thương đau của VNCH thì cũng nên cảm thông cho hoàn cảnh Ucraine hiện tại đang bị bỏ rơi tàn nhẫn hơn VNCH ngày xưa nữa là không được tham gia vào bàn đàm phán cho số phận của chính mình.