NHÓM CỬ TRI NÀY CÓ THỂ LÀM RỐI LOẠN CUỘC BẦU CỬ LIÊN BANG
ntv, 20.02.2025
Không giống như năm 2021, ba ngày trước cuộc bầu cử liên bang, đã có thể thấy khá rõ đảng nào sẽ là lực lượng mạnh nhất. Ngày Chủ Nhật, CDU sẽ bước vào cuộc bầu cử với vị thế dẫn đầu rõ ràng trong các cuộc thăm dò ở mức khoảng 30 phần trăm.
Lần đầu tiên AfD rất có thể sẽ trở thành đảng mạnh thứ hai tại quốc hội. Trong khi đảng của Thủ tướng Scholz, SPD, đang cạnh tranh ở vị trí thứ ba trong cuộc đua với đảng Grünen (đảng Xanh).
Trong những tuần gần đây, đảng Cánh Tả (Die Linke) có thể nhiều hy vọng vào lại quốc hội (với 5% số phiếu thì có thể vào quốc hội – người dịch), trong khi FDP và BSW có nhiều lo lắng.
Nhưng vẫn còn một ẩn số lớn có thể ảnh hưởng đáng kể đến kết quả của cuộc bầu cử: "Chúng tôi vẫn thấy rất nhiều cử tri chưa quyết định trong các cuộc thăm dò", Thorsten Faas cho biết trong podcast "Wieder was lernen" của ntv. Theo nhà khoa học chính trị và nhà nghiên cứu bầu cử từ Đại học Tự do Berlin, 25 đến 30 phần trăm cử tri đủ điều kiện chỉ quyết định họ sẽ bỏ phiếu cho ai ở giai đoạn cuối của chiến dịch bầu cử - và do đó, đây là cơ hội lớn cho các đảng và ứng cử viên của họ.
*
Gần một phần ba vẫn chưa quyết định.
Trong các cuộc bầu cử gần đây, vẫn còn một tỷ lệ lớn cử tri chưa quyết định cho đến tận trước ngày bầu cử. Điều này được chứng minh qua các nghiên cứu được thực hiện như một phần của GLES (Nghiên cứu bầu cử theo chiều dọc của Đức). Tỷ lệ cử tri chưa quyết định đặc biệt cao trong cuộc bầu cử liên bang năm 2021. Bốn tuần trước ngày bầu cử, hơn 30 phần trăm cử tri đủ điều kiện vẫn chưa đưa ra quyết định. Điều này cuối cùng đã góp phần vào sự thay đổi đáng ngạc nhiên tạo ưu thế cho SPD và Olaf Scholz.
*
Theo nghiên cứu của Quỹ Friedrich Ebert, một yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến kết quả bầu cử là tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu. Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu thấp sẽ có lợi cho SPD, AfD và đảng Cánh tả.
__________________
|