Chúng ta "thậm chí còn chưa tiến gần" đến một giải pháp đàm phán cho cuộc chiến ở Ukraine, Ngoại trưởng Anh David Lammy phát biểu tại Johannesburg, nơi đang tham dự cuộc họp của các bộ trưởng ngoại giao nhóm G20. Người đồng cấp Trung Quốc, Vương Nghị, nhấn mạnh rằng Bắc Kinh sẽ "đóng vai trò xây dựng" trong giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng.
Tôi phải nói rằng khi lắng nghe người Nga và những gì Sergei Lavrov phát biểu tại hội trường chiều nay, tôi không thấy chúng ta thực sự mong muốn đạt được hòa bình.
– Bộ trưởng Ngoại giao Anh David Lammy phát biểu sau cuộc họp kín của các bộ trưởng ngoại giao vào tối thứ năm.
"Chúng ta thậm chí còn chưa tiến gần đến một giải pháp đàm phán", ông nói thêm khi trả lời Reuters.
Lammy giải thích lập trường của Anh rằng: "Nếu Vladimir Putin nghiêm túc về hòa bình lâu dài, ông ấy phải tìm ra con đường tôn trọng chủ quyền của Ukraine và Hiến chương Liên Hợp Quốc, đưa ra các đảm bảo an ninh đáng tin cậy, bác bỏ chủ nghĩa đế quốc Sa hoàng, và khi đó Anh sẽ sẵn sàng lắng nghe".
Ông lưu ý rằng Sergei Lavrov đã rời khỏi phòng khi ông đứng lên phát biểu. Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị phát biểu tại cuộc họp: “Trung Quốc ủng hộ mọi nỗ lực phục vụ hòa bình (ở Ukraine), bao gồm cả sự đồng thuận gần đây đạt được giữa Hoa Kỳ và Nga”.
Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm thứ Sáu, ông cũng nhấn mạnh rằng "Trung Quốc sẵn sàng tiếp tục đóng vai trò xây dựng trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng bằng biện pháp chính trị" và tin rằng "cánh cửa hướng tới hòa bình đang mở ra".
Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Nga bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 và theo thông tin từ Bắc Kinh, ông nhấn mạnh rằng quan hệ Trung-Nga đang "tiến tới một cấp độ cao hơn và chiều hướng rộng hơn". Hôm thứ năm, Sergei Lavrov tuyên bố ông sẽ sớm ngồi lại với Vương Nghị tại Moscow để đàm phán.
__________________
|