View Single Post
Old 02-20-2025   #12
Gibbs
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
Gibbs's Avatar
 
Join Date: Nov 2006
Posts: 33,902
Thanks: 29,189
Thanked 19,615 Times in 8,990 Posts
Mentioned: 162 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 795 Post(s)
Rep Power: 81
Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11
Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11
Default

Vào tháng 2 năm 2023, trong bài phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich lần thứ 59, người đứng đầu chính sách đối ngoại Trung Quốc, thành viên Bộ Chính trị ĐCSTQ Vương Nghị cho biết tổng bí thư ĐCSTQ Tập Cận Bình sẽ trình bày một đề xuất hòa bình cho cuộc xâm lược của Nga, mà ông mô tả là "cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine". [235][236]

Đặc phái viên hòa bình Trung Quốc Lý Huệ gặp Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba tại Kyiv (ngày 17 tháng 5 năm 2023)
Tại Đại hội đồng Liên hợp quốc đánh dấu kỷ niệm cuộc xâm lược, phó đại sứ Trung Quốc tại Liên hợp quốc đã đề xuất kế hoạch của Trung Quốc bao gồm lệnh ngừng bắn, đối thoại, đảm bảo an ninh cho Nga, bảo vệ thường dân và duy trì toàn vẹn lãnh thổ, đồng thời nhấn mạnh rằng phương Tây đang làm trầm trọng thêm tình hình bằng cách gửi vũ khí cho Ukraine. [237][238] Vào ngày 24 tháng 2, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã công bố một bài báo lập trường gồm 12 điểm trên trang web của mình có tiêu đề "Lập trường của Trung Quốc về giải quyết chính trị cuộc khủng hoảng Ukraine", nhận được nhiều phản ứng trái chiều từ các nhà lãnh đạo phương Tây. [239][240] Tổng thống Zelenskyy tuyên bố "Tôi dự định gặp Tập Cận Bình và tin rằng điều này sẽ có lợi cho đất nước chúng ta và cho an ninh trên thế giới", mặc dù thời gian và địa điểm cho cuộc gặp như vậy vẫn chưa được ấn định.[241]

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova trả lời rằng Nga đánh giá cao nỗ lực của Bắc Kinh nhằm giải quyết xung đột bằng biện pháp hòa bình và "sẵn sàng đạt được các mục tiêu của hoạt động quân sự đặc biệt bằng các biện pháp chính trị và ngoại giao" nhưng điều đó sẽ đòi hỏi phải công nhận "thực tế lãnh thổ mới" ở Ukraine, ám chỉ đến việc Nga sáp nhập các tỉnh Donetsk, Kherson, Luhansk và Zaporizhzhia.[242] Người phát ngôn của Putin, Dmitry Peskov cho biết "hiện tại, chúng tôi không thấy bất kỳ điều kiện nào cần thiết để đưa toàn bộ câu chuyện này hướng tới hòa bình".[243]

Vào ngày 7 tháng 3 năm 2023, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương nhận xét, "cuộc khủng hoảng Ukraine dường như bị thúc đẩy bởi một bàn tay vô hình thúc đẩy việc kéo dài và leo thang xung đột". Ông nhấn mạnh rằng các lệnh trừng phạt và áp lực chính trị sẽ không giải quyết được vấn đề. Tần cũng cho biết Bắc Kinh không cung cấp vũ khí cho bất kỳ bên nào trong cuộc chiến. Ông nói thêm rằng "quá trình đàm phán hòa bình nên bắt đầu càng sớm càng tốt". Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đã kêu gọi đàm phán hòa bình kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu để giải quyết những lo ngại chính đáng về an ninh của tất cả các bên liên quan.[244]

Trước chuyến thăm Nga vào ngày 20-22 tháng 3 năm 2023, Tập Cận Bình cho biết đề xuất hòa bình của Trung Quốc nhằm chấm dứt Chiến tranh Nga-Ukraine phản ánh quan điểm của thế giới.[245] Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã đặt câu hỏi về đề xuất hòa bình của Trung Quốc, nói rằng "thế giới không nên bị đánh lừa bởi bất kỳ động thái chiến thuật nào của Nga, được Trung Quốc hoặc bất kỳ quốc gia nào khác ủng hộ, nhằm đóng băng chiến tranh theo các điều khoản của riêng mình".[246]

Vào ngày 26 tháng 4 năm 2023, nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đã gọi điện cho tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy, hơn một tháng sau hội nghị thượng đỉnh của Tập Cận Bình với tổng thống Nga Vladimir Putin.[247] Theo Steve Tsang, giám đốc Viện Trung Quốc SOAS tại London, "Không có dấu hiệu nào cho thấy Tập Cận Bình đang cố gắng khiến Putin hoặc Nga đưa ra bất kỳ nhượng bộ nào (và) nội dung đọc của Trung Quốc (về cuộc gọi) không bao gồm bất kỳ điều gì cụ thể có thể bắt đầu một tiến trình hòa bình."[248]

Vào tháng 5 năm 2023, các quan chức châu Âu được cho là đã chỉ trích kế hoạch hòa bình của Trung Quốc là một nỗ lực "đóng băng" cuộc xung đột tại chỗ và chia rẽ phương Tây trong việc thúc đẩy Ukraine ngừng bắn.[249]

Vào ngày 23 tháng 7 năm 2024, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba đã đến thăm Trung Quốc để hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị về các cách thức đạt được một kết thúc hòa bình cho cuộc chiến với Nga. Đây là chuyến thăm song phương đầu tiên như vậy kể từ năm 2012.[250][251]
__________________
Gibbs_is_offline   Reply With Quote
 
Page generated in 0.04064 seconds with 9 queries