View Single Post
Old 01-11-2025   #15
Gibbs
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
Gibbs's Avatar
 
Join Date: Jan 2005
Posts: 38,468
Thanks: 31,184
Thanked 22,888 Times in 10,844 Posts
Mentioned: 165 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 832 Post(s)
Rep Power: 88
Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11
Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11
Default

Một tấm ảnh mà dư luận viên thường hay sử dụng cmt nói rằng ba que đu càng.
Hôm nay tôi xin phép được dẫn nguồn chú thích từ tài liệu của bức ảnh này . Quý vị cũng biết chiến trường An Lộc - 1972 ác liệt như thế nào , cộng quân bao vây tứ bề khiến cho QL.VNCH muốn tiếp ứng cũng khó có đường vào , những trực thăng tiếp viện đổ binh lính họ bay vô vùng hoả tuyến chỉ có những người họ chấp nhận hy sinh vì quê hương , vì đồng bào của họ . Hoả lực phòng không của cs bao vây rất mạnh , hình ảnh trên vào ngày 9/6/1972 chiếc trực thăng này băng qua rừng lửa đạn phòng không của cs để chi viện quân vào An Lộc , và những quân nhân VNCH đang bị thương leo lên để tản thương sau khi QĐ tiếp viện đã được thả xuống.


Muốn hiểu tại sao Hà Nội đột ngột đề nghị chấm dứt chiến tranh thì phải trở lại nội tình của Hà Nội vào tháng 10 năm 1972 qua hồi ký của cựu Phó thủ tướng Trần Quỳnh :
“Sau trận ấy, không giữ được Quảng Trị anh em bên quân sự cho rằng vì Lê Duẩn ra lịnh đánh Huế cho nên mất Quảng Trị. Nếu không chủ trương đánh Huế thì giữ được Quảng Trị rồi. Nhiều người còn nói là Lê Duẩn "có tài nướng quân". Tiếng nói gay gắt nhất là của Song Hào, Lê Quang Đạo.”
“Lê Duẩn trả lời: Vì không chịu đánh Huế nên mất Quảng Trị. Nếu biết cách đánh và lấy được Huế thì chiến thắng ở mặt trận phía Bắc này (chỉ Quân khu Trị Thiên và Quân khu 5), biết đâu sẽ còn tiến xa hơn về Đà Nẵng. Hai bên cãi qua lại. Lê Duẩn bảo: tương lai của cuộc chiến tranh sẽ trả lời ai đúng ai sai. Vấn đề cứ để đó. Tương lai còn đó”.
Đoạn văn trên cho thấy sau trận Mùa Hè 1972 thì uy thế của Lê Duẩn bị sa sút trầm trọng, ông không còn là một lãnh tụ thiên tài từng hạ đo ván Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Chí Thanh, Hoàng Văn Hoan, và ngay cả Trường Chinh.
Sự kiện Lê Quang Đạo, Song Hào dám lên tiếng cãi lại, thậm chí cáo buộc Lê Duẫn không biết gì về quân sự đã nói lên kết quả thực sự của trận Mùa Hè 1972, đó là Hà Nội đã mất trắng. Tai hại hơn hết là người thì có thể gọi thêm trẻ con nhập ngũ nhưng không còn vũ khí bởi vì cả Liên Xô lẫn Trung Quốc đều ngưng viện trợ vũ khí.
Với tình thế đó Lê Duẩn chỉ còn có nước gấp rút kết thúc chiến tranh càng sớm càng tốt, trước khi Mỹ phát hiện ra là quân CSVN đã bị quân VNCH đánh cho tan tành, và giờ đây HN không còn một xu để mở ra canh bạc mới ( Nhưng nếu có điều kiện mở ra canh bạc mới thì cũng chỉ có thua mà thôi ).
Quân Miền Nam có tới 1 triệu tay súng trong tư thế phòng thủ thì muốn chiếm được Miền Nam cần phải có 3 triệu tay súng.
Vả lại sự kiện 20 ngàn dân Quảng Trị bị giết trên Đại Lộ Kinh Hoàng đã chứng minh rằng dân Miền Nam sợ Cọng sản còn hơn sợ hủi. Sự kiện dân chúng Tân Cảnh, Kontum giấu hết lúa gạo khiến cho quân CSVN bị đói đã chứng tỏ dân chúng không hề coi quân CSVN là quân giải phóng. Và sự kiện nhân dân tự vệ tại An Lộc đã bắn tỉa tiêu diệt quân CSVN trong thành phố An Lộc đủ chứng tỏ MUỐN CHIẾM MIỀN NAM THÌ PHẢI GIẾT HẾT DÂN MIỀN NAM.
BÙI ANH TRINH
__________________
Gibbs_is_offline   Reply With Quote
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	VBFtghghghgh.jpg
Views:	0
Size:	268.1 KB
ID:	2476454  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.11016 seconds with 11 queries