12-31-2024
|
#3
|
|
R8 Võ Lâm Chí Tôn
Join Date: Jul 2020
Location: California
Posts: 12,001
Thanks: 424
Thanked 6,124 Times in 3,751 Posts
Mentioned: 18 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 392 Post(s)
Rep Power: 34
|
Quote:
Originally Posted by The.Cuong
Người vô gia cư là một vấn nạn xã hội cho rất nhiều quốc gia trên thế giới, nhưng đối với một cường quốc kinh tế hàng đầu Mỹ lại là một vấn đề lớn trong bao năm nay.
Người ta đã từng đề nghị chính phủ có một chính sách bắt buộc những nhà giàu như Tỷ hay triệu phú phải chia sẻ gánh nặng, bằng cách đánh thuế họ thêm 2% lợi nhuận. 1% cho trả nợ ngân sách, và 1% cho việc tài trợ người vô gia cư. Nghe có vẻ sặc mùi XHCN. Việc này là đụng lớn đến nồi cơm của giới tư bản giàu sụ. Bà Kamala Harris thuộc đảng DC từng đề nghị 24% tax nên đã bị loại, vì Thiên sứ Trump CH chỉ lấy có 15%. Mỹ nên học hỏi VNCS là tìm một miếng ruộng lớn không thể trồng trọt bỏ hoang nào đó, xây vài cái chòi sơ sài gọi là vùng kinh tế mới. Rồi mang người vô gia cư đến đó, cho họ tự sinh tự diệt "biến sỏi đá thành cơm" !!
|
Wow, ý kiến tuyệt vời mà người dân miền Nam trước đây đã từng trải qua sau biến cố tháng 4/75! Họ dùng chiêu "đánh tư sản mại bản", "giải tỏa đủ mọi thứ" và đem dân thành thị vô rừng sâu nước độc để "đi kinh tế mới và "tự biên tự diễn" xem chết sống ra sao, như hàng ngàn tên xì ke trong Nam đã được đưa vào trại cải tạo và nay thì xương thịt đã thành biến thành tro bụi!! Không tốn kém gì bao nhiêu cho ngân sách của đảng và nhà nước!
|
|
|