Tại Hưng Yên, ngành cây cảnh, đặc biệt là bưởi và quýt cảnh, đang phát triển mạnh mẽ, thu hút sự quan tâm của nhiều khách hàng dịp Tết Nguyên Đán.
Nghệ nhân Phạm Văn Hoàn ở xã Liên Nghĩa, huyện Văn Giang, là một trong những người đầu tiên ghép cây bưởi Diễn và quýt vào chậu tạo dáng, với ý nghĩa phong thủy sâu sắc. Những chậu bưởi có tuổi đời 20-30 năm, nặng từ 8 tấn trở lên, được chăm sóc tỉ mỉ, ghép quả từ hồi tháng Ba, sau đó được bọc nón che nắng, tưới nước và bón phân để đảm bảo chất lượng quả. Mỗi chậu cây như vậy có thể được bán với giá từ 50 đến 100 triệu đồng, chưa kể chi phí vận chuyển.
Ngành cây cảnh ở Hưng Yên không chỉ mang lại lợi nhuận lớn cho các nghệ nhân mà còn trở thành một nét đặc trưng văn hóa mỗi dịp Tết. Nhờ vào sự chăm sóc kỹ lưỡng và sáng tạo trong việc tạo hình, các chậu bưởi, quýt cảnh không chỉ có giá trị về mặt thẩm mỹ mà còn mang ý nghĩa phong thủy, giúp gia chủ cầu may mắn, thuận lợi trong công việc và cuộc sống.
Sự phát triển mạnh mẽ của ngành cây cảnh tại Hưng Yên đã tạo dựng thương hiệu cho khu vực này, đặc biệt là tại các xã Liên Nghĩa, Long Hưng và thị trấn Văn Giang. Góp phần thúc đẩy nền kinh tế địa phương. Với giá trị cao và nhu cầu ngày càng tăng, cây bưởi, quýt cảnh Hưng Yên đang trở thành một mặt hàng đắt đỏ và mang lại thu nhập đáng kể cho người dân nơi đây mỗi mùa Tết đến.
THIỆN NHÂN
__________________
|