Việc tỉnh Điện Biên chi 6,4 tỷ đồng cho 35 công viên chức bị tinh giản trong năm 2025, trong đó người nhận được số tiền cao nhất là 394 triệu đồng đang cho thấy một sự đối nghịch trong mục tiêu ban đầu của tinh giản bộ máy so với thực tế khi triển khai.
Phải biết rằng đây mới là số lượng công viên chức bị tinh giản tại một vùng cao, nếu như ở những vùng trung tâm thì số tiền "đền bù" này sẽ còn gấp rất nhiều lần. Chứng tỏ rằng hô tinh giản để tiết kiệm nhưng bản chất nó chẳng tiết kiệm một chút nào. Và cũng thật khó hiểu vì số tiền trợ cấp thất nghiệp cho cán bộ lại cao bất thường như thế, trong khi dân thất nghiệp nhận trợ cấp 1-2 tháng lương, đây cho hẳn vài năm lương để chịu nhả ghế, phải chăng đây là những ưu ái và có sự phân biệt rõ rệt giữa dân và cán bộ?
Khi chạy chọt chức quyền thì tiền đi thẳng vào túi cá nhân của lãnh đạo, giờ mất ghế lại lấy tiền của dân để đền bù là lý gì? Đúng là chính quyền đụng vào cái gì thì rối ngay cái đó, hô hào tối ưu nhưng chỉ thấy toàn bất cập, lãng phí tiền của lại sinh ra một đống tiêu cực như việc chạy chọt để không bị tinh giản, xin được vào rồi còn phải xin để ngồi lại trên ghế, còn xin không được thì ăn thêm một đống tiền đền bù từ thuế dân là yên chuyện.
Linh Linh
__________________
|