Ngày 10/12 hàng năm được chọn là Ngày Quốc tế nhân quyền của LHQ, đồng thời cũng là dịp nh́n lại bức tranh nhân quyền tồi tệ năm 2024 qua, dưới sự đàn áp của nhà cầm quyền ĐCSVN, đặc biệt dưới thời của Nguyễn Phú Trọng và Tô Lâm.
Về chính trị, chính quyền tiếp tục bắt giữ và cầm tù các nhà hoạt động với những bản án hết sức nặng nề, dùng họ làm kho TNLT để khi cần th́ đổi chác với các quốc gia dân chủ. Các TNLT th́ bị ngược đăi trong tù, khiến họ phải tổ chức các đợt tuyệt thực để phản đối. Nhiều người hoạt động lên tiếng các vấn đề xă hội th́ bị công an mời lên đồn, bị đe doạ hoặc đánh. Ai cũng có thể trở thành TNLT dự khuyết của chế độ cộng sản Việt Nam.
Về tôn giáo, chính quyền thực hiện nhiều công cụ đàn áp tinh vi, như trường hợp đối với thầy Thích Minh Tuệ, công an sẵn sàng bắt cóc, giam lỏng thầy khi thấy họ không kiểm soát được. Hay như kết án các nhà sư và Phật tử người Khmer Krom ở Vĩnh Long và đàn áp người Thượng ở Tây Nguyên theo đạo Công giáo hoặc Tin Lành.
Chính sách đàn áp về sắc tộc cũng vậy, những người sắc tộc thiểu số như những nhóm người Thượng ở Tây Nguyên, người dân tộc thiểu số phía bắc, người Chăm, Khmer ở phía Nam… cũng bị chính quyền dùng h́nh h́nh thức đàn áp tinh vi, không cho họ thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, quyền thực hành các nghi lễ truyền thống riêng của họ.
Dưới thời Nguyễn Phú Trọng và Tô Lâm, lực lượng công an trị ngày càng ph́nh to. T́nh trạng người dân bị công án đ.ánh ch.ết trong đồn vẫn tiếp tục xảy ra nhiều hơn và không có dấu hiệu dừng lại. Bất cứ ai cũng có thể bị xâm hại về quyền an toàn về thân thể khi phải làm việc với công an.
Những “người của chế độ” cũng không thoát, như vụ bắt giữ, bịt miệng những tiếng nói thẳng thắn của các ĐBQH Lê Thanh Vân, Lưu B́nh Nhưỡng, hoặc một số cán bộ có xu hướng cải cách. Chính quyền ĐCSVN cũng bóp nghẹt quyền tự do báo chí, dùng Ban Tuyên giáo để kiểm soát báo chí, dùng đội ngũ dư luận viên để đe doạ, tấn công mọi ư kiến trái ư chính quyền.
Ngoài ra, quyền của người lao động, quyền công đoàn độc lập, quyền tự do lập hội, tự do bầu cử… của người dân cũng bị nhà cầm quyền ĐCSVN kiểm soát và vi phạm một cách có hệ thống.
Chúng ta hăy cùng nhau lên án và yêu cầu nhà cầm quyền ĐCSVN phải chấm dứt những hành vi vi phạm nhân quyền lại ngay lập tức. Đồng thời, mỗi người dân cũng phải có ư thức, đứng lên đ̣i chính quyền thực thi đúng pháp luật, đúng những cam kết về nhân quyền đă kư với quốc tế.
Gia Minh
__________________
|