Ủng hộ lời kêu gọi của Tổng bí thư Tô Lâm “Về đổi mới thể chế nhằm tháo gỡ điểm nghẽn của điểm nghẽn”, các nhân sĩ, trí thức như: TSKH Nguyễn Quang A, ông Nguyễn Khắc Mai, GS Nguyễn Huệ Chi, GS Nguyễn Đình Cống…cùng bảy tổ chức xã hội dân sự trong, ngoài nước đồng ký bản “kiến nghị khẩn cấp về thay đổi thể chế” gửi lãnh đạo CSVN.
Bản kiến nghị kêu gọi xây dựng lộ trình đổi mới lần thứ 2 về chính trị sau cải cách kinh tế ở đại hội VI năm 1986 gồm các chương trình hành động cụ thể và mục tiêu, thời gian thực hiện rõ ràng.
Sau đó nhiều người dân cùng ký thỉnh nguyện thư thông qua trang Facebook cá nhân và đã bị an ninh các tỉnh mời làm việc, hăm doạ; như:
Tù nhân chính trị Huỳnh Trương Ca quê Đồng Tháp, mới ra tù hồi tháng 3, đang bị quản chế 3 năm; ông Ngô Văn Tiến, ở tỉnh Hải Dương; bà Đoàn Thị Xuân ở Thành Phố Thái Nguyên.
Tựu chung lại là An ninh các tỉnh hăm dọa người dân là sẽ xử lý hình sự và có thể đưa họ vào tù vì việc làm nói trên!
Phía những người viết kiến nghị thì cho rằng: “việc ký vào thỉnh nguyện thư là vì muốn đóng góp công sức của mình vào cuộc cải cách thể chế để đưa đất nước vào kỷ nguyên vươn mình như Tổng bí thư Tô lâm đã nói”.
Trên thế giới này, có dân tộc nào mà ủng hộ chủ trương của lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà Nước mình mà bị chính an ninh của nước đó mời làm khó làm dễ và hăm dọa đưa họ vào tù không? Đồng thời còn chụp mũ họ là phản động, chống phá???
Vậy, có ai còn tin vào lời nói của lãnh đạo Đảng cộng sản nữa không???
GIÁO LÀNG
__________________
|