Nguyên Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Lê Doãn Hợp, nói ở Việt Nam 9-10 người dân "nuôi" một người hưởng lương ngân sách, trong khi ở Trung Quốc là 170, Nga 200, Mỹ 400, Nhật Bản 700.
Tôi khẳng định một lần nữa là việc tinh giảm, tinh gọn bộ máy quản lý nhà nước ở Việt Nam hiện hay là điều cực kì cần thiết và cấp bách, phải thực hiện ngay và liền thì đất nước mới phát triển được. Song song bên cạnh đó phải chống tham nhũng. Nhưng cả hai việc làm này dưới chế độ Cộng sản Độc tài toàn trị là bất khả thi với những lý do sau đây:
Một là: bộ máy công quyền dưới của csVN hiện nay toàn con ông cháu cha, không được đào tạo chính quy, toàn học phổ cập, bổ túc, từ xa.. không đủ trình độ năng lực để đảm nhận nhiệm vụ. Mà là con ông cháu cha thì bỏ ai đây, “lúc nhận vô làm đã nhận một khúc dài sọc rồi”, tinh giảm thì bất ổn.
Thứ hai: do con ông cháu cha nên “dây mơ rễ má” với nhau hết rồi, nên không thể tinh giản biên chế được; họ giảm số lượng Bộ, Ngành, xã, huyện, tỉnh… nhưng nhân sự vẫn y số lượng đó thôi. Tôi ví dụ: Trước nay 2 bộ có 6 người, nay gom lại thành 1 bộ cũng 6 người đó, “1 anh trưởng, 5 anh phó”. Dân cũng trả lương cho 6 người đó thôi.
Muốn tinh gọn bộ máy, tinh giảm biên chế hay chống tham nhũng trước tiên phải thay đổi thể chế dân chủ trước, chỉ có thể chế dân chủ, tam quyền phân lập mới tinh gọn, tinh giảm bộ máy và chống tham nhũng được. Đồng thời dân chỉ trả lương cho bộ máy công quyền, không trả lương cho bộ máy của Đảng!
Giáo Làng
__________________
|