Adam Smith được coi là ông tổ của tư bản vì là cha đẻ của nền kinh tế thị trường (KTTT) và bàn tay vô hình, hay thị trường tự do chính là cốt lõi của tư bản, tư bản chính là thị trường tự do. Còn xã hội chủ nghĩa (XHCN) của Mác - Lênin thì chủ trương xóa bỏ tư hữu, xóa bỏ tự do buôn bán, vì chừng nào còn tư hữu thì vẫn còn bóc lột giữa người với người. 
Bản thân XHCN và KTTT là hai thứ đối lập, làm gì có chuyện KTTT định hướng xã nghĩa mà đòi công nhận. Thế nhưng có 1 nhà nước cộng sản đi xin 1 nước tư bản công nhận mình là tư bản, nhưng vẫn muốn là 1 nước cộng sản. 
Có 3 thứ mà ông Trump muốn “xử lý” nhà cầm quyền Việt Nam sau khi lên ngôi đó là: thao túng tiền tệ, thâm hụt thương mại và theo Trung Quốc làm sân sau tẩy hàng hóa xuất xứ. Còn vấn đề nhân quyền, tôn giáo, công đoàn độc lập thì nếu các hội đưa lên nghị sĩ Mỹ vận động thì ông Trump thuận theo xử tiếp, đường nào cũng dở vì cái thói cây tre cây nứa ngạo nghễ của ông Trọng để lại. 
Từ một nước sáng giá nằm trong chuỗi cung ứng thay thế Trung Quốc giờ đây lại bơ vơ… 
Hạnh Nhân
		 
		
	
		
		
		
		
			
				__________________ 
				 
			 
		
		
		
		
	 |