UBND quận Tây Hồ vừa đề xuất thành phố hỗ trợ tổng kinh phí 4.200 tỷ đồng, trong đó dành 2.000 tỷ đồng để nạo vét bùn, cải tạo môi trường hồ Tây.
Có thể thấy rằng tiền tỷ đối với lãnh đạo và chính quyền nghe thật nhẹ nhàng và đơn giản, duyệt chi dự án nào cũng trăm, ngàn tỷ nhanh gọn không cần suy nghĩ, trong khi nhiều người dân làm lụng cả đời cũng chẳng biết tiền tỷ nó có hình thù thế nào. Và chắc cũng suy nghĩ rằng tiền trong dân còn nhiều, nên mới không ngần ngại mà đưa ra mức chi phí nạo vét hồ lên tới 2.000 tỷ đồng, bằng cả thu nhập một tỉnh thành chứ ít gì. Rồi khi vào thực thi, chắc thanh toán tiền nạo vét vài tỷ, còn lại trả công cho ông lãnh đạo nào có công đề xuất, rồi chia chác xuống cho cả hệ thống cùng xơi.
Đúng quy trình phải thế thì sau này mới có thêm nhiều dự án vô lý với ngân sách khổng lồ được duyệt nhanh gọn kiểu này.
Linh Linh
__________________
|