Văn hóa nghệ thuật là xa xỉ phẩm chỉ dành cho giai cấp tư sản hưởng thụ không thiết yếu cho tầng lớp nhân dân lao động…
Ngày 26/11, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi), trong đó các hoạt động thuộc lĩnh vực thể thao, văn hoá, nghệ thuật sẽ chịu mức thuế 10%.
Lại tăng giá vé xem phim, xem show. Những người làm đạo diễn, huấn luyện viên, nghệ sĩ, vận động viên thông cảm cho chính quyền, tại cái đường sắt nó hao tốn nhiều quá. Ngân khố rỗng tuếch thì phải bào thôi, quan trọng là bào, còn những câu chuyện đi kèm chỉ là lý do. Dân có tiền đi xem phim là xa xỉ rồi, chính quyền còn đang dự tính đánh thuế điều hoà là đồ xa xỉ nữa kia. Không biết chục năm nữa có đánh thuế hít thở không khí nữa không. Kinh tế ảm đạm mà hết tăng thuế này lại lòi ra phí khác!
Hạnh Nhân
__________________
|