View Single Post
Old 11-29-2024   #8
Gibbs
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
Gibbs's Avatar
 
Join Date: Jan 2005
Posts: 35,340
Thanks: 30,050
Thanked 20,619 Times in 9,425 Posts
Mentioned: 164 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 817 Post(s)
Rep Power: 85
Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11
Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11
Default

Cảnh sát Nhật Bản hôm 27/11/2024 đă đột kích bốn điểm tập kết hàng hóa bị nghi ngờ là hàng ăn cắp có liên quan đến đường dây trộm cắp của người Việt hoạt động ở 10 tỉnh của Nhật Bản.
Các cuộc đột kích nói trên do một Ủy ban điều tra chung gồm cảnh sát thủ đô Tokyo cùng cảnh sát các tỉnh Saitama, Chiba, Kanagawa và Gifu thực hiện, theo tin hăng Jiji Press. Trong các cuộc đột kích nầy, cảnh sát đă tiến hành khám xét đồng loạt cùng lúc 4 địa điểm và những cửa hàng bỏ trống ở các tỉnh Saitama và Chiba v́ nghi ngờ vi phạm luật chống tội phạm có tổ chức.
Cảnh sát Nhật Bản đă thu giữ các kiện hàng ăn cắp sau khi đột kích một cửa hàng ở thành phố Sakado thuộc tỉnh Saitama của Nhật Bản, nơi bị nghi ngờ là địa điểm tập kết của một đường dây trộm cắp có tổ chức liên quan đến người Việt Nam. Đường dây này bị nghi là đă gửi các mặt hàng bị đánh cắp, chủ yếu là hàng ăn cắp vặt từ các nhà thuốc, đưa về Việt Nam để bán lại.
Giới chức Nhật Bản cho biết, 2 nghi phạm chủ chốt cầm đầu đường dây nầy là một người đàn ông và một người phụ nữ đang sinh sống tại Việt Nam, đă chỉ đạo các hoạt động từ xa qua Zalo để tuyển dụng và hướng dẫn một số người Việt Nam đang sống tại Nhật Bản trở thành những thủ phạm trộm cắp. Cảnh sát Nhật Bản hiện đang chuẩn bị lệnh bắt giữ quốc tế đối với hai nghi phạm cầm đầu và đang điều tra hoạt động của tổ chức này. Đường dây trộm cắp nói trên bị cho là có sự tham gia của hơn 30 thành viên. Trong đó có 4 cá nhân bị t́nh nghi thực hiện các vụ trộm đă bị bắt.
Theo cảnh sát Nhật Bản, những nghi phạm cầm đầu đă chỉ đạo các thủ phạm chỉ ăn cắp các mặt hàng có giá trị cao tại nhiều nhà thuốc. Hàng hóa bị đánh cắp được phân tán đến hơn 10 địa điểm trên khắp Nhật Bản trước khi được chuyển về Việt Nam để tiêu thụ..
Trộm cắp ở Nhật rất dễ v́ xă hội Nhật xây dựng hoàn toàn trên sự lương thiện. Ít người nghĩ đến chuyện đề pḥng trộm cắp. Vào một nhà hàng hay một siêu thị ở Nhật, khách hàng thường vứt ngay biên lai vào sọt rác, mang hàng hóa ra về. Xă hội tin tưởng vào sự minh bạch và sự lương thiện của mọi người, không ai ŕnh ṃ xem khách đă trả tiền hay chưa, v́ làm như thế bị xem là bất nhă đối với khách.
Người Việt Nam không nổi tiếng thế giới về đạo đức, về học vấn mà rất nổi tiếng về việc trộm cắp. Du học sinh và lao động xuất khẩu người Việt đứng đầu bảng “top ten” về ăn cắp ở Nhật Bản. Ngoài ra, các quốc gia khác cũng phải vất vả lắm để chống trộm cắp của người Việt Nam như: Hàn Quốc, Malaysia, Đài Loan, Singapore, Thái Lan…Bọn chúng ăn cắp có bài bản, chỉ trong ṿng ba phút mà đă chôm được đầy xách tay và tẩu thoát..
Bên cạnh căn bệnh ăn cắp trầm kha nầy, Người Việt ra nước ngoài c̣n thể hiện những hành vi phản cảm như không mua vé xe bus, đi tiểu bậy, giành ăn trong những quán buffet… Nước Anh nhức nhối về nạn người Việt nhập cư lậu vào nước nầy để trồng cần sa. 152 du khách Việt “mất tích” ở Đài Loan mà Đại biểu Quốc hội Lưu B́nh Nhưỡng gọi là làm nhục quốc thể. Quốc thể c̣n đâu mà gọi là làm nhục?.
V́ sao người Việt XHCN ăn cắp khắp nơi như thế? Đơn giản thôi, bởi v́ dân tộc ta đang sống dưới nền giáo dục “văn hóa ăn gian, ăn cắp, ăn cướp” do những “tấm gương sáng” từ thượng tầng lănh đạo đảng csVN. Chế độ gian trá tạo ra con người gian manh. Đó là sản phẩm của chế độ csVN hiện nay. Mất mặt thật!
Lăo Thất
__________________
Gibbs_is_offline   Reply With Quote
The Following User Says Thank You to Gibbs For This Useful Post:
Vietnamese (11-30-2024)
 
Page generated in 0.04600 seconds with 9 queries