Ngày 25/11, Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định thi hành kỷ luật 3 nguyên Bí thư Tỉnh ủy: Phạm Văn Vọng, Ngô Đức Vượng, Nguyễn Doãn Khánh bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng.
Việc cán bộ bị khai trừ khỏi đảng khi vi phạm hoặc bị phe khác "ghét" đã là chuyện thường tình. Tuy nhiên mỗi lần như vậy, dư luận cảm thấy rất bức xúc vì phải tiếp nhận những tên tội phạm này về gia nhập cộng đồng. Nhẽ ra đã là người của đảng - ch.ết cũng làm ma của đảng, thì đảng giữ lại mà răn đe giáo dục chứ hở tí đảng khai trừ hết kiểu này thì nhân dân nào chịu nổi?
Cái lý do "làm ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương" nên phải khai trừ để giữ cho đảng luôn trong sạch nghe thật bỉ ổi và khốn nạn. Chẳng lẽ vào đảng thì phải được o bế đủ điều, quyền cao chức trọng và được ưu ái hơn dân thường. Còn đối với nhân dân thì không cần trong sạch, ai có lỗi cũng xuất phát từ dân chứ không phải từ đảng viên, và nhân dân là nơi tập trung của đám tội phạm cướp bóc của đất nước hay sao? Hỏi xem dân nào có thể nhận hối lộ, tham nhũng trăm ngàn tỷ mà tốt đảng nhận, xấu đẩy cho dân vậy thưa mấy ông?
Linh Linh
__________________
|