Tô Lâm đi nước cờ tinh gọn này trúng nhiều đích: Chia lại ghế cho phe Hưng Yên để sau này dễ dàng có phiếu thông qua các quyết sách quan trọng, thậm chí có thể bỏ luôn nhiệm kỳ của Tổng Bí thư. Dân túy để cho mọi người thấy được cải cách tiến bộ tiết kiệm ngân sách, tinh giản bộ máy ngay sau khi ông ta lên nắm quyền. Ngoài ra, cải cách vừa được lòng dân và đám đệ của ông ta ngồi không cũng có người mang tiền đến.
Cái đề án tinh gọn là Nghị quyết số 18-NQ/TW năm 2017, tức là có từ thời Nguyễn Phú Trọng. Từ đó đến nay là 7 năm, gần như không làm được gì nhưng hiện tại Tô Lâm đang muốn thúc đẩy làm xong trong vòng nửa năm, cụ thể là hết quý I/2025. Nếu thành công thì không khác gì sỉ vả vào người tiền nhiệm, vô tích sự bao nhiêu năm tham quyền cố vị, chẳng có thành tích gì ngoài cái lò tôn triệt hạ phe phái, trả thù chính trị.
Hạnh Nhân
__________________
|