Theo như dân làng thiết kế cây cầu bằng rễ cây sống độc đáo được gần 20 năm tuổi ở Papua New Guinea, Indonesia từ một cây cầu được thiết kế bằng rể của cây Si bắt qua sông được người dân làng nơi đây đã sáng tạo thiết kế được hàng chục năm qua.
Tại Papua New Guinea, người dân bản địa đã sáng tạo nên một cây cầu độc đáo được làm từ rễ cây si tự nhiên. Công trình này là một minh chứng đặc biệt cho khả năng hòa quyện giữa con người và thiên nhiên. Được xây dựng hoàn toàn từ rễ của cây si (Ficus elastica), cây cầu bắc qua một dòng sông lớn, và quá trình hình thành của nó đã kéo dài gần 20 năm.
Cây cầu rễ cây này không chỉ là một phương tiện giao thông mà còn mang giá trị văn hóa sâu sắc, phản ánh kỹ thuật canh tác và tư duy sáng tạo của cộng đồng bản địa. Nhờ rễ cây tiếp tục phát triển, cây cầu ngày càng trở nên chắc chắn và bền vững theo thời gian, thể hiện sự sống động và thích nghi với môi trường tự nhiên. Đây là một ví dụ hiếm hoi về cách con người tận dụng sức mạnh tự nhiên mà không làm tổn hại đến hệ sinh thái.
Những công trình tương tự cũng được tìm thấy tại các khu vực khác như Meghalaya ở Ấn Độ, nơi cầu rễ cây được công nhận là Di sản Thế giới của UNESCO nhờ giá trị văn hóa và sinh thái độc đáo của chúng
Hệ thống cầu rễ cây như thế này không chỉ thu hút sự chú ý của du khách mà còn là biểu tượng của sự bền bỉ và sáng tạo vượt thời gian.