![]() |
Bắc Cực “đổ bộ” nước Mỹ: 77 triệu người thức dậy trong cảnh báo lạnh giá, bão tuyết có thể kéo dài đến cuối tuần
1 Attachment(s)
Nước Mỹ đang bị thời tiết mùa đông “đánh dồn dập” trong tuần này, với hai cú quật của không khí Bắc Cực ngay từ thứ Hai, rồi tiếp nối là một cơn bão mùa đông có nguy cơ gây gián đoạn kéo dài đến tận cuối tuần.
Sáng thứ Hai, khoảng 77 triệu người thức dậy dưới các cảnh báo lạnh giá ở hai khu vực tách biệt: một dải rộng từ Bắc Đồng Bằng đến vùng Đông Bắc; và một dải khác… ngay tại Florida. Ở các thành phố phía Bắc như Chicago hay Albany (New York), cảm giác gió lạnh có thể xuống mức âm 20 đến âm 30 độ (F). Còn tại Florida – nơi hiếm khi “nếm” cái rét kiểu này – các nơi như Tampa và St. Petersburg cũng chịu mức lạnh bất thường, chỉ khoảng 20–30 độ (F), khiến không ít người choáng váng vì cái lạnh “trái mùa” theo đúng nghĩa địa lý. Các cảnh báo lạnh ở Florida dự kiến hết vào giữa buổi sáng, nhưng cả ngày vẫn lạnh hơn bình thường rõ rệt: nhiệt độ cao nhất buổi chiều vẫn thấp hơn trung bình 10–25 độ (F). Tuần này lạnh nhất ở đâu? Thứ Hai được dự báo là ngày lạnh nhất cho vùng Thượng Trung Tây và khu vực Ngũ Đại Hồ. Đến thứ Ba, cái lạnh sẽ “đạt đỉnh” ở vùng Đông Bắc. New York City chẳng hạn, đang chuẩn bị tinh thần cho cảm giác gió lạnh chỉ quanh mức một chữ số và hàng chục độ (F) trong phần lớn ngày thứ Ba – kiểu lạnh khiến đi vài bước cũng thấy cổ họng khô rát, mắt cay vì gió. Điều an ủi là: đợt lạnh đầu tuần này không được dự báo sẽ lập kỷ lục, và lượng tuyết rơi nhìn chung không thuộc dạng “bom tấn”. Nhưng mọi thứ có thể đổi giọng ở nửa sau tuần. Tuyết “lake-effect” phủ trắng và cú liên hoàn va chạm 100 xe Tuyết rơi đầu tuần trải rộng quanh vùng Ngũ Đại Hồ, với tuyết “lake-effect” dày đặc phủ kín những vành đai tuyết quen thuộc nằm xuôi theo hướng gió. Đến chiều thứ Hai, một số nơi ở Michigan và New York đã ghi nhận trên 8 inch tuyết, và các dải tuyết được dự báo còn kéo dài sang thứ Ba, đặc biệt ở phía “đón gió” của các hồ Michigan, Erie và Ontario. Thời tiết khắc nghiệt cũng bị cho là nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn liên hoàn khoảng 100 xe gần Grand Rapids (Michigan), buộc cảnh sát phải đóng xa lộ Interstate 196 theo cả hai hướng trong nhiều giờ. “Clipper” từ Canada: tuyết rải đều từ Dakotas đến New England Không chỉ có tuyết lake-effect. Một hệ thống “clipper” kế tiếp sẽ lao xuống từ Canada vào thứ Ba, mang theo một đợt tuyết cho Dakotas, Minnesota (Minneapolis cũng có thể có lượng tuyết nhẹ) và Iowa. Đến thứ Tư, hệ thống này lướt qua vùng Ngũ Đại Hồ: Chicago có thể chỉ nhận “lớp bụi” tuyết vào nửa đầu ngày, rồi về nửa sau, tuyết chuyển hướng sang nội địa vùng Đông Bắc và New England. Cảnh tượng sẽ đúng kiểu “mùa đông postcard”: lạnh, trắng, gió rít… nhưng chưa phải là màn chính. Nửa sau tuần: Bắc Cực quay lại, lạnh nhất mùa, bão tuyết–băng có thể gây gián đoạn Điều đáng ngại nằm ở đợt thời tiết đến từ thứ Sáu. Một cú “đập” Bắc Cực khác dự kiến ảnh hưởng trước tiên đến Bắc Đồng Bằng và Thượng Trung Tây, rồi lan dần sang các vùng Đồng Bằng, Trung Tây, và cuối cùng tràn tới Đông Nam và Đông Bắc trong suốt cuối tuần. Cảm giác gió lạnh cuối tuần có thể xuống tới âm 30 độ (F), thậm chí một số điểm cục bộ có thể chạm ngưỡng âm 40 đến âm 50 độ (F). Với vùng Đông Bắc và New England, đến Chủ nhật, cảm giác gió lạnh đã được dự báo xuống dưới 0 độ (F). Đây có thể là khối không khí lạnh nhất của mùa tính đến thời điểm này, và rất có thể… là lạnh nhất của cả mùa đông. Cùng lúc, đường đi của khối khí Bắc Cực xuống sâu tới đâu sẽ quyết định “bản đồ bão” ra sao. Tính đến sáng thứ Hai, tín hiệu về một cơn bão mùa đông “mức độ cao” đang mạnh dần, với khả năng mang tuyết và băng diện rộng dọc theo dải miền Nam nước Mỹ từ thứ Sáu đến Chủ nhật. Hệ thống này có thể tác động mạnh tới Southern Plains, hạ lưu thung lũng Mississippi và vùng Đông Nam bằng mưa tuyết, băng giá. Ngoài ra, vẫn có khả năng thời tiết mùa đông lan ngược lên vùng Đông Bắc vào cuối tuần, nhưng dự báo sớm cho thấy còn quá nhiều bất định để chốt chi tiết. Các nhà khí tượng cũng nhấn mạnh: ngay cả khi các mô hình dự báo bắt đầu “hội tụ” kịch bản, vẫn rất khó để nói chính xác nơi nào sẽ mưa, nơi nào sẽ tuyết, nơi nào sẽ đóng băng – và ranh giới mưa/tuyết/băng sẽ nằm ở đâu. Dù vậy, mức độ tự tin đã đủ để cơ quan khí tượng bắt đầu phát thông điệp cảnh báo rủi ro cho người dân ở các khu vực có thể bị ảnh hưởng, trong đó có cả cảnh báo từ khu vực Fort Worth (Texas) về nhiệt độ đóng băng và khả năng xuất hiện một hệ thống mùa đông “bầy nhầy, rối rắm” trong tuần. Nửa cuối tháng Giêng: “run” lạnh từ Rockies tới bờ Đông Nếu xu hướng dự báo tiếp tục rõ nét, nửa sau tháng 1 sẽ khiến gần như toàn bộ vùng từ dãy Rockies tới bờ Đông phải “rùng mình” – không chỉ vì nhiệt độ, mà còn vì nguy cơ gián đoạn giao thông, tai nạn do băng tuyết, và những ngày mà gió lạnh khiến mọi kế hoạch ngoài trời trở thành… một bài kiểm tra sức chịu đựng. |
| All times are GMT. The time now is 14:21. |
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2026
User Alert System provided by
Advanced User Tagging (Pro) -
vBulletin Mods & Addons Copyright © 2026 DragonByte Technologies Ltd.