![]() |
Pakistan "trong t́nh trạng chiến tranh" sau 2 vụ tấn công đẫm máu khiến hàng chục người thương vong
1 Attachment(s)
Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif đă lên án mạnh mẽ cả hai vụ tấn công đẫm máu và yêu cầu mở cuộc điều tra toàn diện. Ông Sharif cho rằng “các nhóm cực đoan hoạt động với sự hậu thuẫn của Ấn Độ” có dính líu đến vụ đánh bom ở Islamabad.
Lính cứu hỏa dập lửa trên một chiếc xe tại hiện trường vụ đánh bom liều chết ở Islamabad vào thứ ba. Ảnh Japantimes Theo Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Mohsin Naqvi, kẻ tấn công đă kích nổ bom gần cổng ra vào một ṭa án vào khoảng giữa trưa. Ông cho biết tên này đă cố gắng xâm nhập vào khu phức hợp của ṭa án – nơi có hàng trăm luật sư, bị cáo và thẩm phán đang làm việc – nhưng thất bại. Kẻ đánh bom đă chết ngay tại hiện trường. Vụ việc đă làm dấy lên lo ngại rằng làn sóng bạo lực nổi dậy – vốn trước đây chỉ giới hạn ở các khu vực miền tây giáp Afghanistan – đang lan tới trung tâm đô thị của Pakistan. Islamabad, một thành phố yên b́nh, nhiều cây xanh với khoảng một triệu dân, là trung tâm quyền lực chính trị, đồng thời đặt trụ sở của nhiều đại sứ quán và tổ chức quốc tế. Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif đă lên án mạnh mẽ cả hai vụ việc và yêu cầu mở cuộc điều tra toàn diện. Ông Sharif cho rằng “các nhóm cực đoan hoạt động với sự hậu thuẫn của Ấn Độ” có dính líu đến vụ đánh bom ở Islamabad. Ấn Độ đă bác bỏ cáo buộc trên là “vô căn cứ”, trong khi nhóm Jamaat-ul-Ahrar nhận trách nhiệm về vụ tấn công này. 5 tay súng tấn công trường quân sự Pakistan đều đă bị tiêu diệt Lực lượng an ninh Pakistan cho biết đă tiêu diệt toàn bộ 5 tay súng, trong đó có một kẻ đánh bom liều chết, sau vụ tấn công nhằm vào một trường cao đẳng do quân đội điều hành ở tây bắc Pakistan, một quan chức an ninh cho biết hôm thứ Tư. Một quan chức Pakistan khác - người yêu cầu giấu tên v́ bị hạn chế phát ngôn với truyền thông hôm 12/11 cho biết – chiến dịch phản công đă kết thúc và lực lượng chức năng hiện đang rà soát xung quanh hiện trường để loại bỏ nguy cơ từ các thiết bị nổ tự chế có thể được cài lại. Vụ tấn công xảy ra khi một chiếc xe chở đầy thuốc nổ do các phần tử vũ trang điều khiển đă được kích nổ gần lối trường. Hai tay súng, trong đó có một kẻ đánh bom liều chết, đă bị tiêu diệt ngay tại cổng chính, trong khi ba tên c̣n lại xâm nhập được vào bên trong khuôn viên trường, vị quan chức cho biết. Lực lượng an ninh đă giải cứu hơn 600 người, bao gồm học viên, giáo viên và nhân viên dân sự, trước khi mở chiến dịch truy quét tiêu diệt nhóm tấn công đang cố thủ trong khu hành chính của trường. Quan chức an ninh nói thêm rằng những kẻ tấn công đă cố gắng tái hiện vụ thảm sát trường học ở Peshawar năm 2014, nhưng lực lượng an ninh đă ngăn chặn được bi kịch tái diễn. Ngày 16/12/2014, sáu tay súng Taliban đă tấn công Trường Công lập Quân đội ở Peshawar, thủ phủ tỉnh Khyber Pakhtunkhwa ở tây bắc Pakistan, khiến gần 150 người thiệt mạng, trong đó hơn 130 nạn nhân là học sinh. Nhóm Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), cụ thể là nhánh Khalifa Mansoor, đă nhận trách nhiệm về vụ tấn công năm 2014. Thủ lĩnh Khalifa Mansoor sau đó đă bị tiêu diệt trong một vụ không kích bằng máy bay không người lái của Mỹ ở miền đông Afghanistan vào tháng 10 năm 2017. Vietbf @ Sưu tầm |
| All times are GMT. The time now is 17:57. |
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by
Advanced User Tagging (Pro) -
vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.