![]() |
Tội phạm băng nhóm lộng hành ở Mexico
1 Attachment(s)
Nhiều vụ ám sát các chính trị gia Mexico, cùng thông tin Mỹ có thể đưa lực lượng đến triệt phá hoạt động sản xuất, buôn lậu ma túy phản ánh t́nh trạng nhức nhối về tội phạm băng nhóm tại nước này.
AP ngày 3.11 dẫn lời Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum loại bỏ khả năng thay đổi chính sách an ninh sau vụ ám sát Thị trưởng Carlos Alberto Manzo Rodriguez tại TP.Uruapan ở bang Michoacan vốn nổi tiếng về tội phạm băng nhóm. Nhà lănh đạo khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường hiện diện của lực lượng an ninh tại Michoacan và các bang khác, củng cố công tác t́nh báo và điều tra, đồng thời giải quyết tận gốc nguyên nhân của bạo lực. Các thành viên băng nhóm Jalisco Thế hệ mới tại bang Michoacan ở Mexico Ảnh: Reuters Nhắm vào chính trị gia Vụ ám sát ông Rodriguez - quan chức chủ trương cứng rắn với tội phạm băng nhóm - xảy ra hôm 1.11 phản ánh t́nh trạng bạo lực tại Mexico, trong đó tội phạm thường nhằm vào các chính trị gia. Theo trang The Insider, các quan chức địa phương tại Mexico có nguy cơ trở thành nạn nhân của các băng nhóm tội phạm cao hơn so với người dân. Cuộc bầu cử năm 2024 cũng là thời gian xảy ra các vụ ám sát đẫm máu, khi hơn 200 người bị bắn chết. Các nạn nhân không chỉ là những ứng viên đă đăng kư mà c̣n nhiều người chỉ mới có ư định ra tranh cử. Các quan chức đương nhiệm cũng đối diện mức độ nguy hiểm tương tự. Theo báo cáo của Công ty tư vấn Integralia (Mexico), từ tháng 1 - 6.2025 đă có 86 quan chức đương nhiệm và cựu quan chức bị sát hại ở Mexico. Tổng cộng có 112 người Mexico là nạn nhân của bạo lực chính trị, phần lớn là thành viên của đảng cầm quyền Morena. Trong số các vụ việc gần đây, các tay súng hôm 20.5 ám sát thư kư riêng của Thị trưởng Mexico City - bà Ximena Guzman, ngay trước các camera giám sát gần trung tâm thủ đô. Đến ngày 20.8, cơ quan chức năng bắt giữ 13 nghi phạm và vẫn đang tiếp tục truy lùng kẻ chủ mưu và hung thủ trực tiếp ra tay. Trong một vụ án khác, tối 5.8 tại TP.Reynosa (bang Tamaulipas), các tay súng đă sát hại ông Ernesto Vázquez, đặc phái viên của Văn pḥng Tổng công tố Mexico tại khu vực này. Ông Vázquez giữ vai tṛ then chốt trong cuộc điều tra về hoạt động trộm cắp nhiên liệu do các tổ chức tội phạm kiểm soát. Số nhiên liệu này được bán lại trong nước trước khi bị buôn lậu trái phép sang Mỹ. Mỹ muốn can thiệp? Nhằm đối phó các băng nhóm tội phạm trong khu vực, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đang lên kế hoạch đưa lực lượng đến Mexico triệt phá các băng nhóm sản xuất và buôn lậu ma túy sang Mỹ. Đài NBC News ngày 3.11 dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết giai đoạn huấn luyện ban đầu cho nhiệm vụ này, trong đó có chiến dịch trên bộ tại Mexico, đă bắt đầu. Tuy nhiên, việc triển khai sang Mexico chưa phải là điều sắp xảy ra, trong khi phạm vi của nhiệm vụ vẫn đang được thảo luận và chưa có quyết định sau cùng. Các quan chức trên c̣n cho biết lực lượng Mỹ, trong đó nhiều binh sĩ thuộc Bộ Chỉ huy tác chiến đặc biệt liên quân, sẽ hoạt động dưới quyền của cộng đồng t́nh báo Mỹ. Họ nói thêm rằng các sĩ quan của Cơ quan T́nh báo trung ương Mỹ (CIA) cũng sẽ tham gia. B́nh luận về thông tin này, một quan chức cấp cao trong chính phủ Mỹ cho biết "chính quyền Trump cam kết áp dụng cách tiếp cận huy động cả bộ máy nhà nước để đối phó những mối đe dọa mà các băng nhóm ma túy gây ra cho công dân Mỹ". Truyền thông hồi tháng 4 đă loan tin Mỹ cân nhắc không kích các băng nhóm ma túy ở Mexico. Tổng thống Sheinbaum khi đó "bác bỏ mọi sự can thiệp" và nói rằng "Mexico phối hợp và hợp tác, nhưng không phụ thuộc hay phục tùng". VietBF@sưu tập |
| All times are GMT. The time now is 23:58. |
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by
Advanced User Tagging (Pro) -
vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.