![]() |
Chỉ huy Bộ Tư lệnh miền Nam đột ngột từ chức giữa chiến dịch lớn, Thượng nghị sĩ Mỹ nói: "Đáng lo ngại!"
1 Attachment(s)
Đô đốc Alvin Holsey, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Miền Nam của Mỹ, sẽ rời nhiệm sở vào cuối năm nay — sớm hơn 2 năm so với kế hoạch — theo thông báo bất ngờ từ Bộ trưởng Quốc pḥng Pete Hegseth hôm 16/10, khi Lầu Năm Góc đang gấp rút triển khai khoảng 10.000 binh sĩ đến khu vực này trong một chiến dịch lớn nhằm chống ma túy và khủng bố, New York Times đưa tin.
Việc từ chức của Đô đốc Holsey diễn ra giữa lúc Mỹ đang đẩy mạnh thế đối đầu với chính quyền Venezuela, làm dấy lên lo ngại về sự thiếu nhất quán trong chiến lược quân sự của Washington tại khu vực. Thượng nghị sĩ Jack Reed, thành viên cấp cao của Đảng Dân chủ trong Ủy ban Quân vụ Thượng viện, đánh giá động thái từ chức đột ngột của Holsey là "đáng lo ngại", đặc biệt trong bối cảnh nguy cơ xảy ra đối đầu quân sự giữa Mỹ và Venezuela ngày càng tăng. "Trong thời điểm lực lượng Mỹ đang được tăng cường khắp vùng Caribe và căng thẳng với Venezuela đang lên đến đỉnh điểm, việc tư lệnh quân sự hàng đầu của chúng ta tại khu vực này từ chức là một tín hiệu đáng báo động về sự bất ổn trong hệ thống chỉ huy". "[Vụ việc] chỉ càng làm dấy lên lo ngại rằng chính quyền hiện tại đang phớt lờ những bài học xương máu từ các chiến dịch quân sự trước đây của Mỹ, cũng như lời khuyên từ những người lính dày dạn kinh nghiệm nhất của chúng ta", ông Reed nhận định. Reuters dẫn nguồn tin cho biết, đă có những căng thẳng xảy ra giữa Đô đốc Holsey và ông Hegseth liên quan đến các chiến dịch quân sự của Mỹ tại vùng Caribe. Trong một bài đăng trên mạng xă hội X, Bộ trưởng Hegseth không nêu lư do cho sự ra đi của Holsey. "Bộ Quốc pḥng xin cảm ơn Đô đốc Holsey v́ những thập kỷ cống hiến cho đất nước. Chúc ông cùng gia đ́nh tiếp tục thành công và hạnh phúc trong những năm tới", ông Hegseth viết trên X. Về phần ḿnh, Đô đốc Holsey cũng xác nhận trên X rằng ông sẽ nghỉ hưu vào ngày 12/12, nhưng không tiết lộ lư do cụ thể. "Đó là một vinh dự khi được phục vụ đất nước, nhân dân Mỹ và bảo vệ Hiến pháp trong suốt hơn 37 năm qua", ông Holsey viết trên X. Việc ông Holsey rút lui diễn ra trong bối cảnh Mỹ đang tăng cường hiện diện quân sự tại vùng Caribe, bao gồm các tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường, tiêm kích F-35, một tàu ngầm hạt nhân và khoảng 6.500 binh sĩ. Ông Holsey là nhân vật mới nhất trong loạt sĩ quan cấp cao rời nhiệm sở kể từ khi ông Hegseth tiếp quản Lầu Năm Góc. Một số vụ thay thế diễn ra đột ngột, bao gồm cả Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân C.Q. Brown và Đô đốc Hải quân Lisa Franchetti. VietBF@ Sưu tập |
All times are GMT. The time now is 16:00. |
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by
Advanced User Tagging (Pro) -
vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.