![]() |
Cùng khám phá 'căn cứ di động' được hải quân Mỹ dùng để chống lại Houthi
4 Attachment(s)
Chiến hạm khổng lồ USS Lewis B. Puller được coi là 'căn cứ di động' của hải quân Mỹ, và đă được triển khai tới Biển Ả Rập để chống lại những cuộc tấn công của Houthi.
Theo Insider, tàu đổ bộ viễn chinh (ESB) USS Lewis B. Puller đang được sử dụng làm căn cứ hậu cần của hải quân Mỹ tại Trung Đông trong nỗ lực chống lại những cuộc tấn công của Houthi trên Biển Đỏ. USS Lewis B. Puller là chiến hạm được thiết kế theo tàu chở dầu khổng lồ lớp Alsaka. ESB này được đặt theo tên của Đô đốc Lewis "Chesty" B. Puller - sĩ quan hải quân nổi tiếng nhất lịch sử Mỹ, vào biên chế năm 2017. Hiện tại, quân đội Mỹ đang có 3 ESB loại này và đang lên kế hoạch sản xuất thêm 3 chiếc nữa. Tàu đổ bộ viễn chinh USS Lewis B. Puller. Ảnh: US Navy Máy bay MV22 Osprey chuẩn bị hạ cánh trên tàu Lewis B. Puller. Ảnh: US Navy Trực thăng MH-60S Seahawk hạ cánh trên tàu Lewis B. Puller trong đêm. Ảnh: US Navy USS Lewis B. Puller có chiều dài 239m, mớm nước 10,5m, lượng giăn nước lên tới 90.000 tấn. Đây là một trong những loại tàu chiến lớn nhất của hải quân Mỹ, chỉ thua các tàu sân bay lớp Nimitz và Ford. ESB này sử dụng động cơ hybrid điện-diesel, đạt tốc độ tối đa 15 hải lư/giờ, tầm hoạt động 9.500 hải lư. Điểm đặc biệt của Lewis B. Puller là thiết kế giống như một garage để xe với phần khoang chứa máy bay lộ thiên. Sàn tàu có diện tích lên tới 4.830m2, đủ sức chứa và làm nơi cất cánh cho tất cả các loại trực thăng. Ngoài khoang chứa cỡ lớn, chiến hạm này c̣n có các khu vực chỉ huy và y tế, bên cạnh đó là các khoang để chứa và triển khai tàu đổ bộ cỡ nhỏ khi cần thiết. Binh lính Mỹ diễn tập đổ bộ từ trực thăng trên sàn tàu USS Lewis B. Puller. Ảnh: US Navy Với kích thước khổng lồ, Lewis B. Puller có thể đem theo tối đa 250 thủy thủ. Chiến hạm này được thiết kế để làm căn cứ cho nhiều hoạt động khác nhau, bao gồm săn ngầm, chống cướp biển, bảo đảm an ninh hàng hải, hỗ trợ nhân đạo, hoặc cứu trợ thảm họa. Vào ngày 29/1, lực lượng Houthi đă tuyên bố tập kích và gây ra thiệt hại cho tàu USS Lewis B. Puller. Tuy vậy, hải quân Mỹ sau đó đă phủ nhận thông tin này. Trước khi có mặt tại Trung Đông, Lewis B. Puller đă tới Địa Trung Hải để tham gia hoạt động cứu trợ sau thảm họa động đất 7,8 độ richter ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. VietBF@ sưu tập |
Ủa, vậy mà thiên hạ cứ tưởng các chiến hạm chạy trên biển là phương tiện của binh chủng Hải quân thường xuyên hành quân di chuyển trên biển cả, chớ chưa hề nghe kêu là "căn cứ di động" kiểu "mă tà" nào cả!!!
Thật là kiểu "thông minh biến thái kỳ lạ" ở đám giang hồ tiếng tăm này! Hăy cố "sưu tập" nhiều hơn nữa nhé và tung lên đây cho thiên hạ "không bị chột cũng bị mù"!!! |
All times are GMT. The time now is 18:57. |
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by
Advanced User Tagging (Pro) -
vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.