![]() |
TT Trump dọa cho quân đội nổ súng người biểu t́nh chiếm đồn cảnh sát
6 Attachment(s)
Nguồn cơn của sự giận dữ này bắt nguồn từ vụ việc ngày 25/5 khi cảnh sát da trắng Derek Chauvin dùng đầu gối chẹt cổ người đàn ông da màu George Floyd trong 8 phút, khiến bạo động tại Minneapolis, bang Minnesota vẫn tiếp tục leo thang khi người biểu t́nh đă chiếm quyền kiểm soát một đồn cảnh sát, trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo quân đội có thể nổ súng.
Người biểu t́nh đập phá, châm lửa đốt đồn cảnh sát hôm 28/5 (Ảnh: Reuters) RT đưa tin, người biểu t́nh tối ngày 28/5 đă đột nhập và chiếm quyền kiểm soát đồn cảnh sát khu vực 3 của thành phố Minneapolis. Đám đông tức giận được mô tả là châm lửa, phá hủy hết tất cả những ǵ trong tầm mắt, đập vỡ cửa sổ khiến t́nh h́nh trở nên ngày càng leo thang. Mặc dù sự hiện diện của cảnh sát ở khu vực này là khá đông đúc vào ban ngày nhưng họ đă rời đi khi vụ đột nhập xảy ra. Cảnh sát sau đó phát đi tuyên bố rằng ṭa nhà này đă được sơ tán “v́ sự an toàn của các nhân sự”. Nguồn cơn của sự giận dữ này bắt nguồn từ vụ việc ngày 25/5 khi cảnh sát da trắng Derek Chauvin dùng đầu gối chẹt cổ người đàn ông da màu George Floyd trong 8 phút. Floyd sau đó đă qua đời ở một bệnh viện. Chauvin và 3 cảnh sát khác có liên quan tới vụ việc đă bị sa thải, nhưng chưa bị bắt giữ. Người biểu t́nh giơ nắm đấm trong khi quan sát đồn cảnh sát bị đốt cháy (Ảnh: EPA) Sau khi đoạn video ghi lại vụ việc xuất hiện ngày 26/5, người biểu t́nh đă xuống đường để đ̣i quyền lợi cho người da màu tại Mỹ, và yêu cầu công lư phải được thực thi. Tuy nhiên, căng thẳng đă leo thang dồn dập những ngày qua biến thành các vụ bạo động. Một số người biểu t́nh có hành động phá hoại các công tŕnh, châm lửa đốt phá, cướp đồ từ các cửa hàng. Theo RT, 4 cảnh sát liên quan tới vụ việc được cho là từng làm việc tại đồn cảnh sát khu vực 3, v́ vậy, cơ sở này đă trở thành mục tiêu phá hủy của người biểu t́nh. T́nh h́nh dần trở nên mất kiểm soát tới mức lực lượng Vệ binh Quốc gia đă được điều động. Tuy vậy, tại các cuộc bạo động, người biểu t́nh vẫn ném đá, đồ vật vào lực lượng cảnh sát, trong khi, lực lượng an ninh dùng hơi cay để giải tán đám đông dần trở nên quá khích. Ông Trump cảnh báo quân đội có thể nổ súng Căng thẳng và xung đột vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt (Ảnh: Reuters) Tổng thống Mỹ Donald Trump sáng ngày 29/5 cảnh báo sẽ có các hành động quyết liệt để xử lư t́nh trạng hỗn loạn ở Minneapolis. Ông nói quân đội có thể vào cuộc nếu giới chức thành phố không thể “làm đúng” công việc của họ. Trên Twitter, ông Trump chỉ trích Thị trưởng Minneapolis Jacob Frey là một người “rất yếu đuối” và theo thiên hướng “cực tả”. Ông cảnh báo chính phủ liên bang sẽ xử lư t́nh h́nh nếu như chính quyền địa phương không kiểm soát được. “Tôi không thể đứng lùi lại và chứng kiến điều đang xảy ra với một thành phố tuyệt vời của Mỹ, Minneapolis. Hoàn toàn thiếu sự lănh đạo”, ông Trump viết. “Những kẻ này đang tỏ ra thiếu tôn trọng khi tưởng nhớ George Floyd và tôi sẽ không để điều đó xảy ra. Tôi vừa trao đổi với Thống đốc (Minnesota) Tim Walz và nói với ông ấy rằng quân đội sẽ luôn đồng hành với ông. Nếu có bất cứ khó khăn nào, chúng ta có thể nối lại kiểm soát. Tuy nhiên, khi hành động cướp bóc bắt đầu xảy ra, việc nổ súng sẽ xảy ra”, ông Trump cảnh báo. Vệ binh Quốc gia Mỹ đă đưa 500 quân nhân tới St. Paul, Minneapolis, với mục tiêu hiện tại là hỗ trợ lực lượng cứu hỏa thành phố dập lửa trên khắp các khu vực xảy ra bạo động. Theo Dailymail, phong trào biểu t́nh đ̣i quyền lợi cho người da màu cũng xuất hiện tại một số khu vực khác ở các bang New York, Ohio, Kentucky nhưng với quy mô chưa quá lớn. Cửa hàng rượu nằm gần đồn cảnh sát cũng bị châm lửa đốt (Ảnh: AFP) Người biểu t́nh đập phá đồn cảnh sát (Ảnh: Reuters) |
Cứ mỗi khi có một người da màu gặp nạn th́ những vấn nạn tương tự lại tái diễn. Bạo động bắt đầu leo thang ngay lập tức, và chuyện đập phá sẽ kéo dài cả tuần lễ.
Tổn thất sau bạo động thật quá lớn, và ảnh hưởng không nhỏ cho những người vô tội chung quanh khu vực. Những kẻ xấu mồm xấu miệng th́ cho rằng chính phủ bênh vực những người cảnh sát, từ đó hô hào xuống đường đập phá. Phải chăng họ lợi dụng những chuyện này v́ mục đích nào khác? Mỹ là nước có pháp luật hẳn ḥi, sao lại không để họ xử lư trước khi có những hành động bất kham dẫn đến định cuộc không cần thiết như vậy? Tổn thất không đáng nhất là gia đ́nh của nạn nhân, khi chính họ cũng tham gia vào cuộc bạo động như vậy. Đập phá của công, và cướp của người khác đều là tội h́nh sự. Chuyện này chỉ làm cho cộng đồng người da đen bị trách móc nhiều hơn là binh vực họ. |
Quote:
Đ̣i công lư th́ phải để cho ṭa án phán quyết tội của người police đó chứ, thừa cơ hội đi cướp bóc không mạnh tay th́ ngồi im nh́n hay ra năn nỉ ? Obama , Clinton, Trump , Bush hay ai cũng vậy, mấy thằng đen chuyên môn thừa cơ hội, đừng ghét Trump tất cả đổ lên đầu Trump mà mất hết lư trí. |
Quote:
|
Quote:
|
Quote:
|
2 Attachment(s)
Chơi cái này là giải tỏa đám đập phá bạo loạn
М6А1 là lựu đạn hóa học cầm tay chứa đầy chất phản ứng làm chảy nước mắt, mũi, gây nôn mửa Vào nhà thương BS khám mày bị vi rut ... thế là nằm một chỗ cách ly :hafppy::hafppy::haf ppy: M84 là lựu đạn gây choáng (sốc), không gây nguy hiểm đến tính mạng mà chỉ gây tê liệt các giác quan của đối phương trong một khoảng thời gian nhất định Giờ này anh ở đâu khi giác quan phê thuốc lắc ...:hafppy::hafppy:: hafppy: Không bỏ chạy không ăn tiền :eek::eek::eek: |
1 Attachment(s)
Quote:
|
Lam on dung dung tu da mau nua da den hay goc chau phi. Dan minh khong dot nha cuop cua.
|
1 Attachment(s)
Quote:
Cái này mà lỡ buông ra đếm 1, 2, ,.. thảy tời là coi như lên bàn thờ . Nó nhạy lắm chỉ có 5 giây thôi . BCD81 xài loại này gọn nhẹ |
Quote:
|
Quote:
|
Quote:
|
Quote:
|
Quote:
Còn kô biết tiếng Mỹ thì ghi là thành phố Song Thành, tiểu bang Minnesota nhe :D :o :o bang bang cái con khỉ mốc gì như tụi việt cộng hay nói vậy hah :rant: |
Quote:
|
Quote:
Tui thấy cái post "Trump tôn vinh bạo động" làm tui hết hùn co gị dọt luôn. Mấy chữ tôn vinh lănh đạo của HTXC rặc mùi CS tui ngán lắm. :hafppy::hafppy: |
Quote:
Cảnh sát Mỹ th́ không phải ông nào cũng tốt , Đối với ông cảnh sát này đả từng bị mắng vốn từ người dân 18 lần .. sau khi chuyện xảy ra th́ ông và 3 cảnh sát có mặt tại đó đả bị đ́nh chức để điều tra .. Luật pháp Mỹ luôn công bằng và DA muốn kết tội ai cũng cần có thời gian .. ông này đả bị bắt với tội danh giết người cấp 3 + tội ngộ sát .. C̣n về việc Bạo động .. đốt phá .. hôi của th́ chuyện này đả có lịch sử từ xưa .. Nước Mỹ đả có sự kỳ thị trước kia cũng v́ những lư do này .. bởi vậy những hành động của ḿnh làm người khác khiếp sợ phải xa lánh th́ đừng có than vản tại sao kỳ thị người chúng tôi .. Người da đen th́ chiếm khoăng 13% dân số Mỹ .. nhưng hảy nh́n vô những nhà tù tiểu bang hoặc liên bang th́ 91.3 % là người da đen, 3.8 % là người Mể .... 4.3% người da trắng ... c̣n lại là 0.6 % là người á châu .. những con số này cũng là lư do tại sao dân da đen bị kỳ thị nhiều hơn các chũng tộc khác .. |
1 Attachment(s)
con nít th́ thích súng đồ chơi . Khi cầm súng thịệt th́ teo cha nó rồi cơ bẩm kéo đạn lên ở đâu . Đợi đến lúc đó th́ đạn đă ghim vào cái đầu . chắc chỉ biết ḍm AK47 hay AK bá xếp hoặc là CKC thèm thuồng ;) chưa tới tuổi lính đừng để chết uổng mạng ............chứ biết mẹ ǵ về em 18 gắn phóng lựu vào là lên bàn thờ thành liệt sĩ
|
chơi thẳng tay luôn đi ông Trump
nghe cầm chuông nói ông là người nói là làm liền |
All times are GMT. The time now is 15:36. |
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by
Advanced User Tagging (Pro) -
vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.