Sáu tháng trước cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ 2020, ứng cử viên tổng thống của đảng Dân Chủ Joe Biden đang dẫn điểm đối với Tổng Thống Cộng Ḥa Donald Trump, theo một cuộc khảo sát toàn quốc mới.
Theo một khảo sát chung của USAToday và Viện nghiên cứu khoa học chính trị Đại học Suffolk ở Boston, ông Biden dẫn đầu 50:40 phần trăm trên toàn quốc. 9% những người được thăm ḍ chưa quyết định sẽ bỏ phiếu cho ai, 1% bỏ cho người khác trong cuộc bầu cử tổng thống tháng 11. Biden sẽ vẫn dẫn trước Trump ngay cả khi có cả ứng cử viên tổng thống của bên thứ ba.
"Joe Biden cũng dẫn điểm trong các nhóm xă hội quan trọng mà trước đây chưa hoặc không ủng hộ cho các ứng cử viên Dân chủ. Giành lấy các cử tri độc lập sẽ là ch́a khóa ở các tiểu bang như Pennsylvania, Michigan và Wisconsin", David Paleologos nói với đài truyền h́nh Fox hôm thứ Ba. Trưởng trung tâm nghiên cứu khoa học chính trị tại Đại học Suffolk.

Theo khảo sát, sự ủng hộ dành cho tổng thống hiện tại cũng rất mạnh trong số những người trung thành với đảng Cộng Ḥa, nhưng chỉ có 31% cử tri độc lập sẽ bỏ phiếu cho Cộng Ḥa.
46 phần trăm nam giới sẽ chọn Trump và 53 phần trăm phụ nữ sẽ chọn Biden.
Các kết quả của cuộc khảo sát được thực hiện vào ngày 21-26 tháng 4 và công bố vào tối thứ Hai, các nhà phân tích cho biết, phản ánh phán quyết của Trump tại thời điểm xảy ra dịch coronavirus và những hành động gây tranh căi của tổng thống có thể ảnh hưởng đến việc người Mỹ bỏ phiếu cho cuộc bầu cử tổng thống tháng 11. Gần như tất cả (trừ 1) các cuộc thăm ḍ được công bố trong những ngày gần đây cho thấy lợi thế thuộc Biden.
Theo một cuộc thăm ḍ của đài truyền h́nh tin tức CNN, Biden dẫn đầu với tỷ lệ 53:42, một cuộc khảo sát chung của đài truyền h́nh NBC và Tạp chí Phố Wall cho thấy lợi thế của Biden 49-40%, trong khi nghiên cứu của Đại học Quinnipiac ở Connecticut cho thấy mức hỗ trợ của Biden ở mức 49%, trong khi 41 phần trăm số người được hỏi sẽ bầu Trump làm tổng thống một lần nữa. Theo một cuộc thăm ḍ của riêng truyền h́nh Fox, cả hai đều có mức độ ủng hộ là 42%.

Các cuộc thăm ḍ tháng ba đă cho thấy một kết quả tương tự, tuy nhiên, do đặc thù của hệ thống bầu cử, phiếu phổ thông lớn hơn không nhất thiết có nghĩa là chiến thắng, như chúng ta đă thấy trong năm 2016 giữa Trump và Hillary Clinton.