![]() |
Di trú Mỹ bắt gần 700 di dân bất hợp pháp tại Mississippi
1 Attachment(s)
Giới hữu trách di trú Hoa Kỳ ngày 7/8 bắt giữ hàng trăm di dân không giấy tờ làm việc bất hợp pháp trong các xưởng chế biến thực phẩm và các cơ sở khác trong chiến dịch truy quét tại Mississippi.
Nhân công bất hợp pháp là những di dân không giấy tờ bị bắt tại nhà máy Koch Foods hôm 7/8/19 khi giới hữu trách truy quét một số hãng xưởng tại Mississippi. Nhắm mục tiêu vào các cơ sở, hãng xưởng trên 6 thành phố khác nhau ở miền Nam bang Mississippi, nhân viên Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) với sự hợp tác của văn phòng công tố địa phương bắt được khoảng 680 di dân không giấy tờ, theo CBS News. Quyền giám đốc ICE, Matthew Albence, loan báo cơ quan của ông sẽ tìm cách khẩn trương trục xuất nhóm hàng trăm nhân công mới bị bắt này. Một số trong nhóm sẽ bị truy tố hình sự, ông Albence cho biết. Được hỏi liệu chính sách này có áp dụng đối với các trường hợp có con ở Mỹ hay không, ông Albence nhắc lại hướng dẫn của chính quyền Trump rằng các vụ bắt giữ trong hệ thống tư pháp hình sự sẽ dẫn tới việc chia cắt gia đình. Những đứa trẻ bị ảnh hưởng sẽ được giao cho các thành viên còn lại trong gia đình trông coi, và trong một số trường hợp, CBS News dẫn lời ông Albence cho biết, một số cha mẹ có thể được tại ngoại nhưng phải đeo vòng trên mắt cá để lực lượng chức năng theo dõi tung tích. Công ty chế biến và đóng gói gia cầm Peco Foods xác nhận ICE triển khai chiến dịch truy quét di dân bất hợp pháp tại 3 trong số các nhà máy của hãng này tại Mississippi. Tờ USA Today cho biết đa số các di dân bất hợp pháp vừa bị bắt là người gốc Latin. Vẫn theo nguồn tin USA Today, khoảng 600 nhân viên của ICE tỏa ra các hãng xưởng để khám xét và bao vây khuôn viên để không ai có thể tẩu thoát. Các cuộc truy quét nhân công bất hợp pháp quy mô lớn kiểu này từng diễn ra dưới thời cựu Tổng thống George W. Bush, còn dưới chính quyền của cựu Tổng thống Barack Obama thì thường được thực hiện ở quy mô nhỏ và ‘kín đáo’ hơn. VOA |
Phải phạt những công ty này thật nặng. Tôi không hiểu tại sao họ lại đi làm được khi không có giấy tờ hợp pháp. Thí dụ là giấy tờ giả thì không biết họ phải chịu ở tù vì tội làm giấy tờ giả không, và không biết hình phạt ở tù là bao lâu? sau khi thọ hình phải gởi họ về quê quán?
Persons who, with unlawful intent, engage in the counterfeiting of alien registration documents, may be subject to a fine of up to $5,000 and/or imprisonment for up to five years https://www.google.com/search?q=docu...hrome&ie=UTF-8 |
Keep up the good work ICE
|
Yêu cầu ICE làm việc tích cực hơn ở khu Orange County and San José.
Tống cổ tất cả những lũ "phản bội tổ quốc", lũ bưng bô chệt, lũ lợi dụng CS "cướp" miền Nam để có cớ ăn welfare Mỹ, vv...vvv... Không được chần chừ. DO IT NOW! |
Quote:
Có thể là họ có work permit, nhưng lại trốn không về nước sau khi mãn hạn. Tình trạng này cũng có khá nhiều vào thập niên 80's và cũng có một số đông đã bị buộc phải trở về nước. Những công ty không chú trọng mấy về vấn đề này, cho đến khi nhận được thông cáo từ sở di trú. Bây giờ thì luật cũng đã gắt gao hơn, nhưng nếu họ chịu làm với mức lương thấp thì nhiều người chủ vẫn cố tình làm ngơ. Nếu bị phát hiện thì họ chỉ nhận lỗi là không kiểm duyệt hồ sơ của công nhân theo định kỳ, có lẽ vì không có thông lệ bị phạt cho nên họ cứ theo kẻ hở đó mà đi. Chính phủ có lẽ sẽ không bỏ tù những người này, vì chi phí phải chăm sóc cho họ cũng không nhỏ. Đơn thuần là gởi họ về nước trong thời gian sớm nhất, và nếu họ có thể xin lại được work permit thì có thể trở lại Mỹ để làm việc. Có nhiều trường hợp cũng đáng thương tâm, nhất là các cô đã có con với bạn trai hay chồng chưa cưới. Luật lúc đó thì cho đứa bé ở lại, nhưng người phụ nữ phải cho biết người cha là ai và nếu không nói ra thì cả mẹ lẫn con đều phải trở về nguyên quán. Cũng có một số người đã dự định trước, và làm thế nào họ có số an sinh xã hội hợp pháp để xin được việc làm thì không biết. Bình thường thì người đi làm hay claim 0 hoặc 1 nếu độc thân, và có gia đình thì claim nhiều hơn. Những người này claim 4-5 là chuyện thường và thậm chí còn nhiều hơn nữa. Mỗi tháng lãnh lương thì họ lãnh nhiều hơn, nhờ vào trợ cấp thêm của chính phủ vì gia đình đông con. Cuối năm đầu thì họ trốn không khai thuế, vì không có số an sinh xã hội của từng đó người thì chắc chắn sẽ bị vịn. Họ làm thêm năm nữa và trước mùa thuế thì đã biến về nước. Thất thoát của sở thuế vụ vào những năm đó thật sự không hề nhỏ, và không ai biết được những người đó đã đi về bao nhiêu lần với tên tuổi khác nhau, và lừa gạt được bao nhiêu tiền theo kiểu đó. Hiện nay thì có thêm người Việt. Nhiều người xin cho được visa để sang Mỹ theo diện du lịch hay vì cha, mẹ anh em hoặc v.vv. Trên thực tế,, họ sang Mỹ để vào làm cho những tiệm Nails, tiệm Phở và lãnh tiền mặt. Mỗi ngày 100 USD với họ là con số rất lớn. Khi về thì mua đủ thứ hàng hóa để về bán lại, đó là mối lớn và họ vẫn tiếp tục đi theo con đường này. Người ở Mỹ cũng làm chuyện tương tự. Cuối tuần thì vào làm cho những tiệm Nails, Phở và lãnh tiền mặt Đây là số tiền không thuế cho nên có lợi cho cả đôi bên. Người chủ có quyền ép giá và người làm có tiền thêm mà không cần lo bị trả thuế cuối năm. Xứ sở luật pháp thì vẫn có kẻ hở, những người biết và dám dùng kẻ hở họ sẽ làm giàu mau chóng, nhưng hậu quả cũng khó lường khi bí mật bị bật mí. |
Một xưởng đã có một vị trẻ dưới tuổi thành niên 14 tuổi
|
All times are GMT. The time now is 06:29. |
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by
Advanced User Tagging (Pro) -
vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.