![]() |
Những người thích ăn cay nên đọc bài viết sau
2 Attachment(s)
Ớt là một gia vị trong bữa ăn. Nhưng đă là gia vị chỉ nên "thoang thoảng" thôi. Nhiều người ăn quá cay không có lợi cho sức khỏe. Câu chuyện sau đây giúp những người ăn cay quá nên lưu ư.
Sau khi ăn loại ớt cay nhất thế giới, người đàn ông mắc phải hàng loạt chứng bệnh liên quan tới năo bộ phải nhập viện điều trị. Người đàn ông 34 tuổi, tham gia một cuộc thi ăn ớt cay nhất thế giới tại New York. Sau khi trải nghiệm loại ớt này, anh mắc phải những cơn đau dữ dội ở đầu và cổ. Ngay lập tức, anh này được đưa tới bệnh viện để cấp cứu. Tiến sĩ Kulothungan Gunasekaran, công tác tại Bệnh viện Henry Ford ở Detroit, Mỹ cho biết: "Bệnh nhân ăn những thứ rất cay và ngay lập tức cảm thấy đau đầu như búa bổ. Theo báo cáo của nhân viên y tế sơ cứu, cơn đau bắt đầu ở phần sau của đầu và lan nhanh chỉ trong ṿng hai giây". H́nh ảnh chụp CT năo bộ của người đàn ông ở Bệnh viện Henry Ford, Mỹ. (Ảnh: CNN) Theo Tạp chí BMJ Case Reports, ngay khi người này tới bệnh viện, các bác sĩ thực hiện khám lâm sàng và xét nghiệm để chẩn đoán bệnh. Tuy nhiên, các kết quả trả về khiến bác sĩ bối rối. Bệnh nhân không có bất cứ sự tổn hại về thần kinh nào hay có triệu chứng của một cơn đột quỵ năo. H́nh ảnh chụp CT cũng loại trừ việc anh này có cục máu đông hoặc bị chảy máu trong năo. Vậy, rốt cuộc người đàn ông này mắc chứng bệnh ǵ? Theo các bác sĩ điều trị, thông qua ảnh chụp CT, họ phát hiện ra một điều lạ lùng: Các động mạch cảnh bên trái và bốn mạch máu khác cung cấp máu cho năo đều bị thu hẹp hơn so với người b́nh thường. Từ đây, bác sĩ Gunasekaran và các đồng nghiệp đưa ra được kết luận: Bệnh nhân trên đă mắc phải mắc hội chứng co thắt mạch máu co giật hồi phục (hay c̣n gọi là RCVS) do ăn ớt quá cay nóng. Ăn loại ớt cay nhất thế giới có thể khiến bệnh nhân bị những cơn đau đầu dữ dội Theo bác sĩ Anne Ducros, chuyên gia thần kinh học, người đứng đầu nhóm nghiên cứu về chứng đau nửa đầu và đau đầu, hội chứng RCVS đặc trưng bởi cơn đau đầu "sấm sét". Bệnh nhân bị đau đầu dữ dội do sự co thắt của các mạch máu trong năo. Chuyên gia này cho biết, bệnh thường liên quan đến một số loại thuốc như ergotamine hoặc triptans, và các loại chất bất hợp pháp như cocaine và amphetamines. Đây là lần đầu tiên các bác sĩ tiếp nhận một trường hợp bệnh nhân mắc hội chứng này do ăn ớt rất cay. Theo bác sĩ Ducros, bệnh thường bộc phát và tự khỏi sau vài ngày, nhưng bệnh viện cũng từng ghi nhận các trường hợp mắc bệnh nặng, đe dọa tới mạng sống bởi v́ khi đó, bệnh gây ra chứng đột quỵ hoặc chảy máu năo. Các chuyên gia cho biết, bệnh RCVS gây ra bởi ớt cay v́ trong loại gia vị này có nồng độ capsaicin cao. Đây là một chất hóa học gây cảm giác cay nóng trong thực phẩm. Chất này thường gây co thắt các mạch máu ở một số bộ phận của cơ thể người, thậm chí từng được sử dụng với nồng độ thấp trong một số loại thuốc. “Thật không may, bệnh này vẫn chưa được biết đến rộng răi, và chúng có thể gây nguy hiểm cho con người nếu như không nhận thức nó một cách đúng đắn”, bác sĩ Ducros cho biết. Về phần người đàn ông 34 tuổi, sau 5 ngày điều trị tại bệnh viện, t́nh trạng co thắt mạch máu năo của anh này được điều trị dứt điểm. Đến nay, anh đă được xuất viện, khỏe mạnh. |
| All times are GMT. The time now is 06:24. |
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by
Advanced User Tagging (Pro) -
vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.